+Aa-
    Zalo

    Mùng 4 Tết: 35 vụ tai nạn giao thông, bệnh viện căng mình cấp cứu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 29 vụ tai nạn.

    Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 29 vụ tai nạn, 6 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 24 người, 37 người bị thương.

    So với 3 ngày trước đó, đây là ngày có số người chết vì tai nạn giao thông thấp nhất. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết thêm, ngày 19/2 đã có 15 cuộc gọi và 5 tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban về tình trạng tự ý tăng giá vé vận tải hành khách, giá cước taxi của người dân. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

    Trước đó, chỉ tính riêng trong ngày mồng 3 Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 47 vụ, làm tử vong 34 người và làm bị thương 29 người.

    Đáng chú ý theo nguồn Báo Giao thông vào khoảng 18h ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), 2 thanh niên trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) điều khiển xe hiệu Yamaha Nouvo LX mang BKS: 38Z1 - 4329 chạy trên QL15A, hướng ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) - Khe Giao (huyện Hương Khê). Khi xe đi đến đoạn Km393, QL15A (thuộc địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) thì xảy ra va chạm với xe máy hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 38C1 – 297.48 do 1 thanh niên, trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc điều khiển theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 202 vụ, làm chết 155 người, 149 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao, liên tục trong 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết; trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; đối tượng xảy ra TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy; khu vực xảy ra TNGT chủ yếu tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị.

    Trong mấy ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.665 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 310 triệu đồng; tạm giữ 422 phương tiện vi phạm và 186 giấy tờ các loại; tước 101 giấy phép lái xe.

    Chăm sóc bệnh nhân tại BV Việt Đức (Ảnh: Tintuc)

    Tại BV Việt Đức, trong 2 ngày Tết 15- 16/2 (tức ngày 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán), Bệnh viện này đã tiếp nhận 199 ca tai nạn giao thông. Số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến, khiến cho cả bệnh viện phải căng mình để chữa chạy cho bệnh nhân.

    Chăm sóc người bác là Nguyễn Bá Sơn ở thôn I, Quảng Hưng Thanh Hóa đang ở phòng cấp cứu, anh Phương cho biết: “Ông Sơn được người con chở bằng xe máy đi thăm bà con vào buổi tối hôm 29 Tết. Do bị chiếc ô tô lắp đèn LED đi ngược chiều chiếu thẳng vào mặt. Do quá chói mắt, người con điều khiển xe bị ngã xe khiến ông Sơn văng xuống vệ đường. Ông Sơn bị vỡ xoang hàm mặt, anh con trai bong gân tay”.

    Trong khi đó người nhà đang chăm sóc chị Đinh Thị Thin ở tại xóm Gò, Hải Minh, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) buồn bã nói: hai vợ chồng con gái chị đi xe máy gặp đám thanh niên đi đánh võng trên đường đâm phải được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Nam Định bị chấn thương phần mềm, nhưng đang nghi bị vỡ ruột nên phải chuyển lên viện Việt Đức để kiểm tra cho chính xác.

    Mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Dự, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Đức Đắc ở thôn 9, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong tình trạng mê man bất tỉnh đang chờ mổ chia sẻ: “Tối hôm mùng 1, Đắc đi chơi Tết thì bị tai nạn do ô tô đâm phải. Được người đi đường gọi điện báo tin chị lặng người. Do bệnh nhân Đắc bị gãy đốt sống cổ C2, vỡ xương quay hàm, gãy chân nhiều khả năng phải cưa chân nên bệnh viện Bắc Giang phải chuyển lên bệnh viện Việt Đức”.

    Nam Anh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mung-4-tet-35-vu-tai-nan-giao-thong-benh-vien-cang-minh-cap-cuu-a220058.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan