+Aa-
    Zalo

    Mỹ cân nhắc hợp tác quân sự với Nga chống IS

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có sự thay đổi lập trường khi đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "một đối tác mang tính xây dựng"

    Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có sự thay đổi lập trường khi đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "một đối tác mang tính xây dựng", đồng thời để ngỏ khả năng Washington sẽ hợp tác quân sự với Moskva.

    Tổng thống Obama trao đổi với người đồng cấp Nga trong một sự kiện của cuộc Họp thượng đỉnh G20 tại Antalya Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/11. Ảnh: Reuters

    Nhận định của ông Obama được đưa ra sau nhiều tuần Mỹ cáo buộc Nga tiến hành các cuộc không kích không chỉ nhằm vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

    Trong một tuyên bố từ thủ đô Manila của Philippines khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng lập trường của hai bên trong vấn đề chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria được thu hẹp sẽ mở ra cơ hội hợp tác quân sự giữa hai nước trong cuộc chiến chống IS.

    Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng vào những điều chỉnh chiến lược của Nga tại Syria sau khi máy bay dân dụng nước này bị tấn công khủng bố trên vùng trời Ai Cập và IS đã tuyên bố chủ mưu.

    Tuyên bố của Tổng thống Obama được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ nói riêng, và giữa Nga với phương Tây nói chung đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

    Theo giới phân tích, Washington đã thể hiện lập trường linh hoạt với Moskva trong bối cảnh cuộc chiến chống IS diễn biến phức tạp trên thế giới và các cuộc tấn công khủng bố ngày càng tàn bạo, đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ ở cấp độ toàn cầu.

    Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc cùng ngày tuyên bố Washington vẫn chưa có kế hoạch về phối hợp với Moskva trong các chiến dịch không kích IS tại Syria.

    Trao đổi với báo giới, người phát ngôn "Chiến dịch Giải pháp kiên định" của Mỹ chống IS, ông Steve Warren, nêu rõ: "Hiện Mỹ chưa có kế hoạch sẽ phối hợp hay tiến hành các chiến dịch cùng với Nga".

    Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Điện Kremlin hôm 17/11 thông báo Nga đang phối hợp với quân đội Pháp tăng cường không kích các mục tiêu của IS sau khi tổ chức này tiến hành các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris hồi cuối tuần qua.

    Song song với đó, Nga cũng đã tăng cường không kích xung quanh tỉnh Raqqa, miền Bắc Syria. Dự kiến, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ đến Washington và Moskva vào tuần tới nhằm thảo luận với giới lãnh đạo hai nước này về việc đẩy mạnh hợp tác chống IS.

    Trong một diễn biến khác, ngoại trưởng Libya Mohamed Dayri ngày 18/11 cảnh báo nước này đang có nguy cơ trở thành căn cứ mới của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

    Ngoại trưởng Dayri khẳng định chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận của Libya có nguồn thông tin đáng tin cậy, theo đó bộ chỉ huy của IS yêu cầu những chiến binh mới được tuyển mộ đến Libya, thay vì đến Syria. Ông cảnh báo tổ chức khủng bố IS đang tăng cường sự hiện diện tại Libya.

    Theo ông Dayri, ước tính có từ 4.000 đến 5.000 phần tử thánh chiến của IS hiện đang có mặt tại Libya. Ngoại trưởng Libya cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố cực đoan.

    Theo TTXVN

    Xem thêm video Tin tức:

    [mecloud]D9Qqu6RNhS[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-can-nhac-hop-tac-quan-su-voi-nga-chong-is-a120319.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.