+Aa-
    Zalo

    Mỹ điều 3.500 quân tới Hàn Quốc sau khi Triều Tiên thử tên lửa tầm trung

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mỹ dự kiến điều 3.500 binh sĩ tới Hàn Quốc vào mùa hè theo kế hoạch luân chuyển lực lượng thường xuyên của Mỹ tại Hàn Quốc.

    Mỹ dự kiến điều 3.500 binh sĩ tới Hàn Quốc vào mùa hè theo kế hoạch luân chuyển lực lượng thường xuyên của Mỹ tại Hàn Quốc.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, Yonhap dẫn thông báo từ Lục quân Mỹ cho biết Đội chiến đấu số 2 Lữ đoàn thiết giáp thuộc Sư đoàn Kị binh số 1 (còn gọi là Lữ đoàn Black Jack) đóng tại Fort Hood, Texas (Mỹ) sẽ thay thế Đội chiến đấu số 2 Lữ đoàn thiết giáp, Sư đoàn bộ binh số 1 và hỗ trợ các cam kết của lực lượng Mỹ với Hàn Quốc.

    "Lữ đoàn Black Jack đang mong được trở lại Hàn Quốc", Đại tá Steve Adams, chỉ huy Đội chiến đấu số 2 Lữ đoàn thiết giáp, cho biết trong thông báo.

    Tàu khu trục USS Wayne E. Meyer lớp Arleigh Burke của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân Mỹ- Hàn Quốc ở vùng biển phía tây Hàn Quốc ngày 25/4. Ảnh: YONHAP/TTXVN

    “Binh sĩ của chúng tôi được huấn luyện và sẵn sàng cho sứ mệnh quan trọng này, chúng tôi vô cùng vinh dự được củng cố và tăng cường quan hệ liên minh chiến lược lâu dài này”, báo Dân trí dẫn nguồn tin từ thông cáo của Lục quân Mỹ cho biết

    Được biết, hai đơn vị nói trên luân phiên triển khai ở Hàn Quốc kể từ khi đơn vị cố định bị xóa bỏ năm 2014. Giới chức Mỹ cho rằng, việc triển khai luân phiên thay vì lâu dài nhằm tăng tính hiệu quả và sự thống nhất giữa các thành viên của đơn vị.

    Các quan chức Washington nói điều này giúp tăng cường tính hiệu quả và sự gắn kết giữa các thành viên của đơn vị bởi toàn bộ lữ đoàn sẽ được huấn luyện, triển khai và rời đi cùng lúc.

    Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc để đối phó với các hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

    Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này đã thực hiện một cuộc tập trận chung cùng máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Theo Reuters, thông tin về cuộc tập trận được công bố sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B của Mỹ diễn tập ném bom hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

    Moon Sang Gyun, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết cuộc tập trận diễn ra ngày 29/5, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. Trong khi đó, Triều Tiên cho biết hai chiếc B-1B bay cách thành phố Gangneung và khu giới tuyến liên Triều khoảng 80 km.

    Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo một cuộc “xung đột lớn” với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra, song ông vẫn ủng hộ giải pháp ngoại giao.

    Trong một diễn biến liên quan khác, giới chức Hàn Quốc hôm nay cho biết, quân đội nước này hôm qua đã tiến hành tập trận chung với máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Tuy nhiên, Hàn Quốc từ chối tiết lộ chi tiết nội dung tập trận. Trong khi đó, Triều Tiên nói rằng, 2 máy bay ném bom B-1B của Mỹ bay chỉ cách thành phố Gangeung ở giới tuyến liên Triều chỉ khoảng 80km. Bình Nhưỡng cảnh báo, hành động này có thể khơi mào cho một cuộc chiến hạt nhân ở khu vực.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-dieu-3500-quan-toi-han-quoc-sau-khi-trieu-tien-thu-ten-lua-tam-trung-a191809.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan