+Aa-
    Zalo

    Nam sinh lớp 8 bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh hội đồng ngay trước cổng trường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vừa ra khỏi trường học để về nhà, nam sinh lớp 8 bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt chặn lại, dùng chân, tay nhảy vào đấm tới tập, ngay cả khi nạn nhân đã ngã xuống đường.

    Vừa ra khỏi trường học để về nhà, nam sinh lớp 8 bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt chặn lại, dùng chân, tay nhảy vào đấm tới tập, ngay cả khi nạn nhân đã ngã xuống đường.

    [presscloud]18742[/presscloud]

    Nam sinh bị đánh hội đồng ngay trước cổng trường. Video: Người Lao Động

    Ngày 10/3, Công an phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiến hành lấy lời khai của bị hại và làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Võ Trường Toản (phường Tân Hòa) để điều tra, xác minh nhóm đối tượng hành hung học sinh của trường, Người Lao Động đưa tin.

    Thông tin ban đầu, vào trưa 5/3, em Nguyễn Tuấn H., học sinh lớp 8/6 trường THCS Võ Trường Toản tan học. Khi vừa ra khỏi cổng trường để đi về nhà thì em H. bị 3 thanh thiếu niên chặn lại và vây đánh.

    Toàn bộ sự việc nam sinh bị đánh trước cổng trường được camera ghi lại. Ảnh: Báo Đồng Nai 

    Theo hình ảnh từ camera an ninh gần trường ghi lại, nhóm hành hung em H. gồm 3 đối tượng đã dùng chân và tay nhảy vào đấm và đạp học sinh H. tới tấp, kể cả khi em đã ngã xuống đường.

    Vụ em H. bị đánh xảy ra giữa lúc có rất đông bạn bè xung quanh giờ tan học.

    Theo báo Đồng Nai, em H. bị đa chấn thương, được nhà trường đưa vào viện điều trị.

    Phòng GD&ĐT TP.Biên Hòa đã báo cáo vụ việc lên UBND TP.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-lop-8-bi-nhom-doi-tuong-la-mat-danh-hoi-dong-ngay-truoc-cong-truong-a358735.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan