+Aa-
    Zalo

    Nếu Hillary làm Tổng thống Mỹ: Tương lai nào cho quan hệ Mỹ - Trung?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) –Chính trường thế giới đang “nín thở” theo dõi động thái của cuộc bầu cử chạy đua vào Nhà Trắng 2016, nhưng tới giờ, cơ hội rất lớn đã mở ra với bà Clinton.

    (ĐSPL) –Chính trường thế giới đang “nín thở” theo dõi động thái của cuộc bầu cử chạy đua vào Nhà Trắng 2016, nhưng tới giờ, cơ hội rất lớn đã mở ra với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

    Mới đây, tạp chí Forbes (Mỹ) đã có bài phân tích về quan hệ Mỹ - Trung sẽ ra sao, nếu Tổng thống thứ 45 của Mỹ là bà Hillary Clinton.

    Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton. - Ảnh: Reuters

    Trên thực tế, Mỹ không hề có bất cứ yêu sách lãnh thổ nào trên Biển Đông, nhưng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama luôn đề cao sự tự do hàng hải tại khu vực này.

    Tạp chí Forbes nhận định, nếu Hillary Clinton trở thành bà chủ của Nhà Trắng nhiệm kỳ tới đây, chắc chắn bà sẽ thi hành những thái độ cứng rắn, cương quyết hơn với Trung Quốc tại vùng biển này.

    Phó Chủ tịch tập đoàn Tư vấn chiến lược Park Strategies, New York nhận xét: “Một Tổng thống như Hillary Clinton sẽ tiếp tục thực thi những chính sách của Obama đối với Biển Đông. Tôi nghĩ, Bắc Kinh lo sợ trước tương lai Clinton sẽ trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Nếu cựu Ngoại trưởng lãnh đạo nước Mỹ, cường quốc này sẽ không phát động cuộc chiến để lấy dầu mỏ, khí đốt, cá hay bất kỳ đảo, bãi đá nào ở Biển Đông. Thay vào đó, Nhà Trắng sẽ tiếp tục thực thi mục tiêu của Tổng thống Obama là duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông đối với tàu Mỹ và tiếp tục hợp tác quân sự với các nước Đông Nam Á”.

    Chuyên gia này còn nhận định, một chính quyền Clinton sẽ tiến xa hơn nữa, bằng cách phản đối những động thái sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông thông qua các tổ chức quốc tế mà hai nước tham gia hoặc hiệp định mà hai bên cùng ký.

    Washington đang trở thành hy vọng lớn đối với những nước coi trọng tự do hàng hải trong vùng biển giàu có tài nguyên này. Chính phủ Mỹ đã thể hiện rõ quan điểm của mình trong vấn đề Biển Đông, như giúp Philippines tăng cường năng lực quân sự từ năm 2014, luôn thể hiện quan điểm cứng rắn của mình trong các hội nghị an ninh tại khu vực này. Đương nhiên Trung Quốc, nước đang âm mưu chiếm trọn Biển Đông, khó chịu trước những động thái của Mỹ.

    Hiệu trưởng trường Chính sách công và các vấn đề quốc tế của đại học Murdoch tại Australia khẳng định: “Nếu chúng ta theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động chính trị của bà Clinton sẽ thấy, bà luôn có phản ứng mạnh hơn so với ông Obama trong vấn đề Biển Đông. Mỹ sẽ không gây chiến với Trung Quốc vì các đảo hay bãi đá, song họ sẽ làm tăng những tổn thất của Trung Quốc, bằng cách tham gia những định chế quốc tế và vấn đề toàn cầu”.

    The Diplomat (Nhật Bản) cũng điểm lại quá khứ, khi bà Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến 2013, Obama công bố chủ trương xoay trục sang châu Á, bao gồm việc tăng cường mức độ hiện diện quân sự ở đây.

    Bà Hillary từng tuyên bố trong một cuộc họp của các ngoại trưởng tại Hà Nội vào năm 2010 rằng, Mỹ tôn trọng “lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông” và lập luận chính sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc là bất hợp pháp. Đáp lại, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã giận dữ tới mức bỏ về sau khi nghe bà Clinton phát biểu. Ông nói: “Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là nước nhỏ. Đó là một sự thật”.

    Trung Quốc đã ngang ngược tuyên bố chủ quyền phi lý đối với 95\% lãnh thổ Biển Đông. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông đang ở mức cao, sau khi Trung Quốc có các hành động bồi lấp nhiều bãi đá trái phép thành đảo nhân tạo, đồng thời ráo riết thực hiện chủ trương quân sự hóa vùng biển này.

    Các nhà lãnh đạo Washington cũng từng nhiều lần điều tàu và phi cơ tuần tra gần những đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp, bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh. “Trung Quốc nên thể hiện sự quan ngại nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ trở thành Tổng thống. Bà ấy có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề chính trị, đặc biệt áp đảo hơn hẳn về số lượng ủng hộ so với đối thủ, ông Donald Trump”, Alan Romberg, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại trung tâm Stimson (Mỹ) đưa ra bình luận.

    Lập trường của bà Clinton về Biển Đông đã khiến các nhà phân tích Trung Quốc tin rằng, bà có tác động lớn trong quan điểm hiện nay của Mỹ về Biển Đông. Đồng thời chính bà là người đã “khơi mào” khi đề cập tới vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn có sự tham gia của ASEAN và Trung Quốc.

    Có thể nói, cho tới hiện giờ, Bắc Kinh “đứng ngồi không yên” trước cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ. Bởi vấn đề hàng đầu họ quan tâm là việc chính sách đối ngoại của vị Tổng thống ấy đối với Trung Quốc. Ví dụ, Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế 45\% với hàng hóa Trung Quốc nếu trở thành Tổng thống. Còn nếu bà Hillary Clinton trở thành Tổng thống Mỹ, Trung Quốc dường như biết trước những gì quốc gia này sẽ phải đón nhận.

    PHƯƠNG ANH(Theo Forbes, The Diplomat)

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]OpbJxQHAXz[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/neu-hillary-lam-tong-thong-my-tuong-lai-nao-cho-quan-he-my---trung-a135701.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan