+Aa-
    Zalo

    Nga làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu quan trọng của Ukraine

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phía Nga khẳng định do hậu quả của vụ tấn công, nguồn cung nhiên liệu cho các nhóm quân đội Ukraine đã bị gián đoạn.

    Ngày 17/2 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho quân đội Ukraine.

    Cụ thể, thông tin về việc này, ông Konashenkov cho hay: "Vào ngày 16/2, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu và đạn dược cho Lực lượng vũ trang Ukraine".

    phao phan luc nga
    Pháo phản lực phóng loạt của Nga. Ảnh: mil.ru

    Theo đó, ông Konashenkov khẳng định nhiệm vụ đã hoàn thành. Ông nói thêm: "Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công".

    "Do hậu quả của cuộc tấn công, nguồn cung cấp nhiên liệu cho các nhóm quân đội Ukraine đã bị gián đoạn, khả năng sản xuất chất nổ, thuốc súng và nhiên liệu rắn ở Ukraine đã giảm đáng kể", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. 

    Cũng trong ngày 17/2, Trung tướng Konashenkov xác nhận lực lượng phòng không Nga tại miền Nam Ukraine đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của đối phương. 

    Minh Hạnh(Theo TASS) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-lam-gian-doan-chuoi-cung-ung-nguyen-lieu-quan-trong-cua-ukraine-a566301.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan