+Aa-
    Zalo

    Ngày 20/7 Hàn Quốc khẳng định không có thêm ca nhiễm MERS

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Ngày 20/7, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo nước này không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông trong suốt 15 ngày qua.

    (ĐSPL)- Ngày 20/7, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo nước này không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông trong suốt 15 ngày qua.

    Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/7, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo nước này không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông trong suốt 15 ngày qua. Đây là dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát dịch MERS dường như đang đến hồi kết thúc tại Hàn Quốc.

    Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức cho biết số người nhiễm MERS vẫn dừng lại ở con số 186 và số ca tử vong do bệnh này trong suốt 9 ngày qua cũng vẫn là 36. Như vậy Hàn Quốc có thể tuyên bố hết dịch vào đầu tháng 8 tới nếu không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

    Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức cho biết số người nhiễm MERS vẫn dừng lại ở con số 186 và số ca tử vong do bệnh này trong suốt 9 ngày qua cũng vẫn là 36.

    Trong ngày 20/7, còn 14 người được ghi nhận là nhiễm MERS vẫn phải điều trị tại bệnh viện, trong khi 136 trường hợp khác đã hồi phục hoàn toàn và được ra viện. Ngoài ra, chỉ còn 22 người, kể cả 14 bệnh nhân kể trên, phải cách ly do nghi nhiễm MERS, giảm mạnh so với con số 68 của ngày 19/7.

    Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Samsung ở thủ đô Seoul, nơi phát sinh gần một nửa trong tổng số các trường hợp nhiễm MERS ở Hàn Quốc, đang dần khôi phục các dịch vụ y tế thông thường sau hơn 1 tháng đóng cửa. Nhà chức trách bệnh viện này cho biết dịch vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân mới sẽ hoạt động trở lại kể từ đầu tháng 8 tới.

    Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc vào ngày 20/5, gần 16.700 người đã phải cách ly do nghi nhiễm sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân MERS, tuy nhiên 16.671 người trong số này đã được ra viện do không có triệu chứng nào của MERS sau thời gian ủ bệnh tối đa là 14 ngày.

    MERS, viết tắt của Middle East Respiratory Syndrome (Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông), bùng phát đầu tiên ở Saudi Arabia vào năm 2012. Đến nay MERS đã ảnh hưởng đến trên 17 quốc gia, trong đó có Pháp, Malaysia, Qatar, Anh và Mỹ, Hàn Quốc. Tháng trước một người đàn ông 54 tuổi ở Malaysia nhiễm virus này đã qua đời tại bệnh viện Johor. Mỹ có 2 ca nhiễm. Hà Lan đã báo cáo trường hợp dương tính đầu tiên.

    MERS còn được gọi là MERS-CoV, cùng họ với virus Corona gây hội chứng hô hấp cấp SARS. Ước tính SARS đã cướp đi sinh mạng khoảng 800 người trên toàn cầu trong năm 2003. SARS ảnh hưởng đến sức khỏe hầu hết mọi người, kể cả người trẻ tuổi. Còn MERS xảy ra chủ yếu ở những người đã có sẵn bệnh mạn tính như tiểu đường, tim hoặc bệnh thận.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]I3cqxO7O3n [/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-207-han-quoc-khang-dinh-khong-co-them-ca-nhiem-mers-a102766.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.