+Aa-
    Zalo

    Nghi phạm cướp tài sản bị bắt sau 30 năm trốn truy nã

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đơn vị này vừa bắt được đối tượng Đặng Hữu Thắng, kẻ trốn nã 30 năm với nhiều vỏ bọc tinh vi.

    Báo Giao thông đưa tin, ngày 11/12, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đơn vị này vừa bắt được Đặng Hữu Thắng, nghi phạm trốn truy nã 30 năm với nhiều vỏ bọc.

    Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14/3/1992, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã số 28 đối với Đặng Hữu Thắng (tên gọi khác là Đặng Hồng Thắng, 53 tuổi, trú tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.

    Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện về hành vi phạm tội của mình, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi vào TP.HCM, Hà Tĩnh và Lào Cai để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng.

    Sau khi đi đến thôn Làng Trung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), Thắng đã làm quen, lấy vợ, sinh con và làm ruộng để sinh sống qua ngày.

    tron truy na 30 nam
    Đối tượng Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao thông.

    Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng hoàn thiện hồ sơ bàn giao Đặng Hữu Thắng cho Công an TP Hải Phòng để xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.

    Đầu tháng này, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã di lý Lê Văn Nhí (32 tuổi, trú tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) từ tỉnh Vĩnh Long về đến tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

    Đây là người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán người.

    Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 10/2012, Lê Văn Nhí đã cùng những người khác lừa các chị em phụ nữ Việt Nam có tuổi đời dưới 25 tuổi, ngoại hình đẹp có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Malaysia để bán qua nước ngoài lấy tiền tiêu xài.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận điều tra, truy tố bốn người về tội mua bán người. Một đối tượng bị cảnh sát Malaysia bắt giữ và đề nghị truy tố. Riêng Lê Văn Nhí bỏ trốn, ngày 17/4/2013, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt.

    Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Văn Nhí đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành phố như (Bình Dương, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long...).

    Ngày 30/11/2022, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp công an địa phương bắt giữ Nhí khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, theo Tuổi trẻ.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-cuop-tai-san-bi-bat-sau-30-nam-tron-truy-na-a560133.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan