+Aa-
    Zalo

    Nghi vấn cá sấu "khủng" 100kg xuất hiện trên kênh ở Hải Phòng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dư luận cho rằng, có 3 con cá sấu "khủng", nặng khoảng 100kg sổng chuồng ra kênh Hòa Bình, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

    Trong khi dư luận cho rằng, có 3 con cá sấu "khủng", nặng khoảng 100kg sổng chuồng ra kênh Hòa Bình, thì một số người dân làm nghề chài lưới trên kênh này cũng cho biết, lưới đánh cá của họ thường xuyên bị thủng, rách rất to.

    Những ngày vừa qua, người dân sinh sống ở huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng hoang mang trước thông tin, 3 con cá sấu lớn xuất hiện trên kênh Hòa Bình. Những con cá này có trọng lượng trên dưới 100kg.

    Theo thông tin, 3 con cá sấu này bị sổng chuồng ra kênh Hòa Bình là của một hộ gia đình ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy.

    Kênh Hòa Bình

    Người dân cũng lo lắng những con cá sấu được cho là bị sổng chuồng sẽ từ kênh Hòa Bình bơi ra sông Đa Độ qua cầu Hòa Bình. Từ đó, không chỉ gây nguy hiểm cho nông dân mà cả những người đánh bắt cá trên kênh Hòa Bình và sông Đa Độ.

    Ngay sau khi xuất hiện thông tin, UBND huyện Kiến Thụy đã tham vấn Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng nhưng chưa có chứng cứ để chứng minh sự việc này. Lãnh đạo huyện cũng đã rà soát các xã nhưng không có địa phương nào có hộ nuôi cá sấu.

    Một số người dân làm nghề chài lưới trên kênh Hòa Bình cho biết, thời gian vừa qua, lưới của họ thường xuyên bị thủng, rách to.

    Lãnh đạo huyện Kiến Thụy cho biết, hiện chưa thể khẳng định được trên kênh Hòa Bình có cá sấu hay không mà phải chờ xác minh. Tuy nhiên, UBND huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo UBND xã Đông Phương cắm biển báo để người dân không bất chấp nguy hiểm mà bơi lội, tắm giặt, đánh bắt cá trên kênh Hòa Bình vào thời gian này.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-ca-sau-khung-100kg-xuat-hien-tren-kenh-o-hai-phong-a230663.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan