+Aa-
    Zalo

    Người bán vé số phát hiện bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi gần trạm xe buýt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người đàn ông bán vé số thấy một túi nilon động đậy bất thường gần trạm xe buýt nên tiến lại gần xem xét thì phát hiện 1 em bé kháu khỉnh.

    Người đàn ông bán vé số thấy một túi nilon động đậy bất thường gần trạm xe buýt nên tiến lại gần xem xét thì phát hiện 1 em bé kháu khỉnh.

    Bé gái 1 tháng tuổi nằm trong bao nilon bị bỏ rơi gần bến xe buýt. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 28/6, anh Nguyễn Đình Tiến (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đi bán vé số ở khu vực Quận 1, TP.HCM.

    Khi anh Tiến vừa bước từ xe buýt xuống trước số nhà 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành thì thấy một túi nilon động đậy bất thường.

    Lại gần kiểm tra, anh Tiến phát hiện một em bé sơ sinh nằm gọn trong túi nilon nên vội hô hoán với mọi người xung quanh và vội đưa bé đến Công an phường để trình báo.

    Em bé sau đó được xác định là bé gái, đã được công an bàn giao cho cán bộ phụ trách chăm sóc trẻ em của UBND phường Bến Thành.

    Cơ quan chức năng đã đưa cháu bị bỏ rơi đến Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra sức khoẻ trước khi chuyển về Làng trẻ Hòa Bình.

    Cho đến chiều 28/6, việc xác minh danh tính cha mẹ bé gái vẫn chưa có kết quả.

    Hiện cơ quan chức năng đang thông báo tìm gia đình bé gái.

    Trước đó vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, tại khoa Sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ, các nhân viên y tế cũng thay phiên nhau chăm sóc 5 trẻ từ 2-3 tháng tuổi không có gia đình đến nhận.

    Thương hoàn cảnh các bé, những điều dưỡng, nữ hộ sinh đã tự bỏ tiền túi sắm quần áo mới, lo tã sữa cho các em.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-ban-ve-so-phat-hien-be-gai-1-thang-tuoi-bi-bo-roi-gan-tram-xe-buyt-a281966.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan