+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông nhảy lầu bệnh viện tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người nhà ông K. cho biết, những ngày gần đây, ông có nhiều biểu hiện trầm cảm như hay lẩm bẩm, nói chuyện một mình.

    Người nhà ông K. cho biết, những ngày gần đây, ông có nhiều biểu hiện trầm cảm như hay lẩm bẩm, nói chuyện một mình.

    Chiều tối 10/11, bác sĩ Tô Mười – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, ông A Lăng K. (37 tuổi, trú huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) vừa nhảy lầu từ tầng 2 xuống đất và tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/11, ông K. bất ngờ trèo qua lan can tầng 2 của khoa Ngoại tổng hợp rồi nhảy xuống đất.

    Tầng 2 - khoa Ngoại tổng hợp nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Công lý

    Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện này điều trị. Tuy nhiên, do chấn thương sọ não nặng nên đến 17h chiều cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

    Được biết, ông K. vào bệnh viện chăm sóc cho vợ đang mổ tại khoa Ngoại tổng hợp. Theo người nhà ông K., những ngày gần đây, người đàn ông này có nhiều biểu hiện trầm cảm như hay lẩm bẩm, nói chuyện một mình…

    Mới đây, một tại khu B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng(đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng) cũng xảy ra vụ bệnh nhân nhảy lầu tự tử. Nạn nhân rơi từ lầu 5 xuống tầng trệt là anh Liên Rim Chuông (32 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng), đã tử vong tại chỗ.

    Người thân của anh Chuông cho biết thanh niên này vào bệnh viện điều trị bệnh liên quan đến thận.

    Hoàng Giang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-nhay-lau-benh-vien-tu-tu-a208925.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan