+Aa-
    Zalo

    Người lái xe múc phá sập 2 căn nhà ở Bình Phước khai gì?

    (ĐS&PL) - Tại cơ quan công an, người lái xe múc phá sập 2 căn nhà ở Bình Phước khai nhận do mâu thuẫn trong làm ăn nên gây ra sự việc trên.

    Ngày 28/12, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Ngọc Hải (24 tuổi, HKTT tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

    Công an xác định, Hải là người trong đêm 25/12 dùng xe máy múc phá sập hai căn nhà của anh Nguyễn Văn Thơ và anh Nguyễn Văn Ngà và làm hư hỏng nặng một chiếc xe ô tô 7 chỗ.

    Theo lời khai của Hải, cả ba người có làm ăn chung với nhau liên quan đến xe máy múc. Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn thì Hải phát sinh mâu thuẫn với anh Thơ và Ngà.

    nguoi lai xe muc pha sap 2 can nha o binh phuoc khai gi dspl 1
    Đối tượng Phạm Ngọc Hải. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Sau khi cãi nhau, do bực tức, đêm 25/12 Hải lái xe máy múc đến nhà hai người trên phá sập hoàn toàn hai căn nhà.

    Ngoài ra, một xe ô tô 7 chỗ của nhà anh Ngà bị hư hỏng nặng, cùng một số cột điện bị hư hỏng.

    nguoi lai xe muc pha sap 2 can nha o binh phuoc khai gi dspl 2
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Liên quan đến sự việc, sau khi phá hoại tài sản, nam thanh niên này để lại xe cuốc rồi bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Phú phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tiến hành truy tìm, bắt giữ Hải để điều tra, làm rõ vụ việc.

    Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-lai-xe-muc-pha-sap-2-can-nha-o-binh-phuoc-khai-gi-a561835.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan