+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ đau đớn mong mắc ung thư sau hơn 10 năm “sống chung” với căn bệnh cả đời không khỏi

    (ĐS&PL) - Người phụ nữ 40 tuổi sống chung với bệnh vảy nến hơn 10 năm qua, gần đây tình trạng chị nặng hơn khiến toàn thân chảy mủ gây đau đớn.

    Chị N.T.S (40 tuổi, quê Hải Dương) khó khăn di chuyển hơn 100km lên Hà Nội tìm gặp bác sĩ trong tình trạng đau đớn với những mảng vảy khắp người, đỏ ửng, bong tróc và mưng mủ, thậm chí 2 mắt chị không thể mở nổi.

    Chị S. tâm sự, chị bị vảy nến hơn 10 năm qua, điều trị nhiều nơi, nhưng không đỡ, hơn 3 tháng trước chị S. các loại thuốc lá do bạn mách cũng như tìm hiểu trên mạng, cùng việc dùng thuốc tiêm vào bắp tay (theo giải thích của Thạc sĩ. Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành: đó là những thuốc tiêm có thành phần corticoid - là thuốc chống chỉ định điều trị vảy nến), sau 3 lần tiêm, tình trạng bệnh  không thuyên giảm mà còn trở nên nặng hơn, chuyển từ vảy nến thể mảng sang vảy thể mủ toàn thân.

    “3 tháng trước tình trạng bệnh tăng nặng khiến tôi vô cùng lo lắng, đau đớn thể xác và tinh thần, đôi khi tôi mong mình bị ung thư có khi dễ chịu hơn, 12 năm sống chung với bệnh mãi thế này đau đớn quá”, chị S. tâm sự.

    Chia sẻ thêm, người phụ nữ 40 tuổi trải lòng, ban đầu bệnh chỉ mọc vài mảng sẩn vẩy nhỏ bằng đầu ngón tay, do chủ quan nên chị cũng để thời gian dài. Sau đó, các mảng vảy ngày càng lan rộng, có những mảng rộng bằng bàn tay, bề mặt nhiều vảy dễ bong, chị đi khám ở địa phương và được chẩn đoán vẩy nến thể mảng. Thời gian qua, nhiều người không có kiến thức về vảy nến, nên khi nhìn chị mắc bệnh thì trở nên xa lánh, kỳ thị khiến chị vô cùng tự ti và mặc cảm với bản thân.

    vay nen
    Tin tưởng nhầm cơ sở điều trị khiến tình trạng vảy nến chị S. chuyển nặng

    Thậm chí, gia đình chồng cũng lấy lý do đó ruồng bỏ chị. “Mắc bệnh 2 năm, do theo phác đồ điều trị tốn kém nên chồng đã yêu cầu ly hôn với tôi. Hiện những khi bệnh tái nặng có mẹ và em dâu chăm sóc nên cũng giúp tôi bớt đi phần nào tủi thân”, chị S. nói.

    Bệnh vảy nến là bệnh mạn tính

    Tiếp nhận trường hợp trên Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, trường hợp bệnh nhân S là bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh vảy nến thể mảng đã lâu.

    Bệnh vảy nến (psoriasis) là một trong những bệnh da mạn tính rất thường gặp. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả trẻ em. Bệnh biểu hiện bởi những sẩn, mảng đỏ, bong vẩy trắng ở trên da. Cơ chế bệnh sinh của bệnh vảy nến vẫn còn chưa được sáng tỏ hoàn toàn, tuy nhiên có thể cho rằng bệnh có liên quan đến yếu tố gen và rối loạn miễn dịch trong cơ thể. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn,nhưng có thể kiểm soát để bệnh ổn định và không bùng phát.

    Bệnh nhân S. chưa điều trị đúng cách dẫn đến tình trạng vảy nến ngày càng tăng nặng, đặc biệt do bệnh nhân được sử dụng những thuốc tiêm - Corticoid - là thuốc chống chỉ định điều trị với bệnh nhân vảy nến.

    Corticoid có tác dụng chống viêm, ức chế miễn dịch. Corticoid đường bôi là một trong những chỉ định đầu tay trong điều trị vảy nến, tuy nhiên, corticoid đường toàn thân (tiêm hoặc uống…) lại là chống chỉ định trong điều trị vảy nến vì gây nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng lâu dài, đồng thời cũng làm bệnh bùng phát nặng hơn sau khi ngưng sử dụng.

    Thăm khám cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành sử dụng những thuốc chống viêm, dưỡng ẩm kết hợp với những thuốc đặc trị dành cho vảy nến thể mủ để giảm tình trạng viêm, mưng mủ sau đó sẽ kết hợp với phương pháp điều trị bằng quang trị liệu  để giúp bệnh nhân giảm hẳn tình trạng viêm đỏ mủ như hiện tại.

    “Sau một tuần điều trị, tình trạng mưng mủ của bệnh nhân đã thuyên giảm, nhưng để điều trị ổn định cần một thời gian dài theo dõi và đưa ra phác đồ phù hợp cho từng giai đoạn”, bác sĩ Tiến Thành  chia sẻ.

    Ngoài ra Bác sĩ Tiến Thành khuyến cáo: nếu người dân có bất thường trên da cần đến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Đặc biệt, đối với bệnh vảy nến, bệnh nhân không nên lo lắng, vì có thể khiến bệnh nặng hơn. Hiện có nhiều phương pháp khống chế, quản lý bệnh này.

    Bên cạnh đó, người bệnh không nên tự chữa theo phương pháp dân gian, tự mách nhau vì có thể khiến bệnh nặng hơn. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh thuốc nam, thuốc lá không phải phương pháp điều trị bệnh chính thống bệnh vảy nến.

    “Đó là chưa kể, đắp các loại lá, tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc đi khi thuốc chống chỉ định… dễ làm kích ứng khiến bệnh nhân khó chịu, bùng phát bệnh nặng hơn. Đến nay vảy nến được gọi là bệnh mạn tính kéo dài, việc điều trị cần quản lý suốt đời. Đặc biệt vảy nến là bệnh da liễu, xuất hiện tổn thương ngoài da, hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm từ người này sang người khác. Bạn có thể yên tâm tiếp xúc, chăm sóc và sinh hoạt cùng với bệnh nhân mà không sợ bị lây bệnh”, BS Thành cho hay.

    Mộc Trà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-dau-don-mong-mac-ung-thu-sau-hon-10-nam-song-chung-voi-can-benh-ca-doi-khong-khoi-a594318.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Học ngay cách chữa bệnh vảy nến toàn thân cực hiệu quả của chàng thanh niên 17 tuổi

    Học ngay cách chữa bệnh vảy nến toàn thân cực hiệu quả của chàng thanh niên 17 tuổi

    Bệnh vảy nến như một cơn ác mộng “bủa vây” chàng thanh niên 17 tuổi Nguyễn Anh Tú (trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Lục Nam, huyện Chu Điện, tỉnh Bắc Giang) khiến Tú chỉ biết sống trong mặc cảm. Nhưng cuối cùng em Tú và gia đình đã tìm ra cách chữa bệnh vảy nến toàn thân, thoát khỏi tình trạng bứt rứt khó chịu. Hãy cùng dõi theo câu chuyện của gia đình em Tú trong bài viết dưới đây.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Học ngay cách chữa bệnh vảy nến toàn thân cực hiệu quả của chàng thanh niên 17 tuổi

    Học ngay cách chữa bệnh vảy nến toàn thân cực hiệu quả của chàng thanh niên 17 tuổi

    Bệnh vảy nến như một cơn ác mộng “bủa vây” chàng thanh niên 17 tuổi Nguyễn Anh Tú (trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Lục Nam, huyện Chu Điện, tỉnh Bắc Giang) khiến Tú chỉ biết sống trong mặc cảm. Nhưng cuối cùng em Tú và gia đình đã tìm ra cách chữa bệnh vảy nến toàn thân, thoát khỏi tình trạng bứt rứt khó chịu. Hãy cùng dõi theo câu chuyện của gia đình em Tú trong bài viết dưới đây.