+Aa-
    Zalo

    Người tiêu dùng Việt giảm mua thịt sau vụ heo bị tiêm thuốc an thần

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau vụ việc phát hiện hơn 4.000 con heo tại lò mổ Xuyên Á (TP.HCM) bị tiêm thuốc an thần khiến giá thịt heo tăng mạnh đồng thời sức mua của người tiêu dùng cũng giảm xuốn

    Sau vụ việc phát hiện hơn 4.000 con heo tại lò mổ Xuyên Á (TP.HCM) bị tiêm thuốc an thần khiến giá thịt heo tăng mạnh đồng thời sức mua của người tiêu dùng cũng giảm xuống.

    Theo Tri Thức Trực Tuyến, trước khi xảy ra vụ việc gần 4.000 con heo tại lò mổ Xuyên Á bị tiêm thuốc an thần, giá heo mảnh tại chợ đầu Hóc Môn (TP.HCM) ổn định ở mức 38.000-40.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 cũng ở mức 35.000 đồng/kg. Từ ngày 29/9 đến nay, giá heo mảnh tại chợ này đã tăng vọt thêm 25.000-30.000 đồng/kg tùy loại.

    Trong những ngày gần đây, heo mảnh loại 1 tại chợ này được giao dịch ở mức 65.000 - 70.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 lên mức 58.000-59.000 đồng/kg. Theo nhiều chủ sạp, lượng heo về chợ đã giảm 50-60%, dẫn đến hao hụt nguồn cung khiến giá thịt tăng cao.

    Giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn tăng mạnh những ngày qua, sau khi lò mổ Xuyên Á tạm ngưng hoạt động vì bị phát hiện khoảng 4.000 con heo dương tính với thuốc an thần. Ảnh: N.Vỹ.

    Chợ đầu mối Hóc Môn là chợ kinh doanh thịt heo lớn nhất TP.HCM. Thông thường mỗi ngày tiêu thụ khoảng 5.000-5.500 con heo. Tuy nhiên do ảnh hưởng của vụ việc phát hiện heo tiêm thuốc  an thần nên 4 ngày vừa qua, lượng heo về chợ giảm hơn 1 nửa, trung bình mỗi ngày chỉ tiêu thụ khoảng 2.000 con heo.

    Tại các chợ nhỏ lẻ trong TP.HCM giá thịt vẫn duy trì ở mức ổn định. Nguyên nhân giá buôn tăng mà giá bán lẻ vẫn giữ nguyên là do sức mua giảm. Người dân vẫn e ngại về vấn đề an toàn thực phẩm nên đã chuyển hướng sang sử dụng những loại thức ăn khác để thay thế.

    Trước đó, theo Vietnamnet, vào ngày 28/9, Phòng 7 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B Bộ Công an) phối hợp với Thanh tra của Bộ NN-PTNT kiểm tra khu giết mổ gia súc Xuyên Á (ở huyện Củ Chi), bắt quả tang 2 người đàn ông dùng kim tiêm thuốc an thần vào heo. Ở thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang, nhân viên đã tiêm thuốc vào 4.626 con heo.

    Số heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ. Ảnh: Vietnamnet

    Sau khi bị phát hiện, số heo này đã được đem đi tiêu hủy, cơ sở giết mổ Xuyên Á cũng bị xử phạt và tạm dừng hoạt động.

    Thu Hằng(t/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-tieu-dung-viet-giam-mua-thit-sau-vu-heo-bi-tiem-thuoc-an-than-a203975.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan