+Aa-
    Zalo

    Chiến sự Syria: Máy bay không người lái tiêu diệt 2 thành viên cấp cao Al Qaeda

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong một chiến dịch tại phía Tây Bắc Syria, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Al Qaeda.

    Trong một chiến dịch tại phía Tây Bắc Syria, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Al Qaeda.

    Ngày 15/10, trong một chiến dịch tại khu vực Tây Bắc Syria, máy bay không người lái của Mỹ đã bắn hạ 2 đặc vụ cấp cao của tổ chức khủng bố Al Qaeda. 

    Cụ thể, hãng tin Fox trích lời thiếu tá Beth Riordan, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Mỹ, cho hay: "Mỹ đã thực hiện một chiến dịch tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố Al Qaeda tại khu tranh chấp Idlib hôm 15/10. Al Qaeda đến nay vẫn đang là một mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ với Mỹ mà còn cả nhiều quốc gia khác".

    Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt của quân đội. Ảnh: Military

    Theo đó, các quan chức quốc phòng tiết lộ cuộc tấn công được thực hiện bởi Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Đây là chiến dịch tiến công bằng máy bay không người lái đầu tiên của Mỹ nhằm vào Al Qaeda kể từ giữa tháng 9 vừa qua. 

    Trong những năm qua, quân đội Mỹ đã sử dụng một loại tên lửa mới gắn trên máy bay không người lái MQ-9 Reaper để bắn hạ những kẻ khủng bố. Được biết, tên lửa này mang tên "Ginsu" và được sửa đổi đầu đạn nổ để làm giảm tối đa thiệt hại về tài sản và tránh gây ảnh hưởng tới thường dân vô tội. 

    Tên lửa "Ginsu" được dẫn đường bằng GPS khi phóng từ máy bay với lực đủ mạnh để hạ gục những kẻ khủng bố đang di chuyển bằng ô tô. Những người có khu vực lân cận sẽ ít bị tổn thương bởi tên lửa không chứa chất nổ.

    Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng không tiết lộ liệu loại tên lửa này có được sử dụng trong chiến dịch hôm 15/10 hay không. 

    Tỉnh Idlib là một trong những khu vực còn xảy ra xung đột tại Syria. Đây là nơi cố thủ của lực lượng khủng bố đồng thời cũng là nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng triển khai một cuộc đột kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISAbu Bakr al-Baghdadi.

    Minh Hạnh (Theo Fox News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chien-su-syria-may-bay-khong-nguoi-lai-tieu-diet-2-thanh-vien-cap-cao-al-qaeda-a342897.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan