+Aa-
    Zalo

    Nguyên nữ đại úy công an giải cứu Long "rồng đỏ" lĩnh án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 15/5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”) và 8 bị cáo.

    Ngày 15/5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”) và 8 bị cáo.
    Long "rồng đỏ" 37 tuổi, ngụ Khánh Hòa bị tuyên phạt tổng cộng 5 năm 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ (4 năm) và không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh.
    Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt về tội chống người thi hành công vụ, trong đó Bùi Thu Hương Giang - nguyên nữ Đại úy công an (người tình của Nguyễn Ngọc Long) 3 năm tù.
    Bị cáo Bùi Thu Hương Giang, nguyên đại úy công an, đang mang thai nên được hoãn thi hành án.
    Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 15/5, Tòa hỏi bầu thai đang mang là của ai, Hương Giang trả lời là của Nguyễn Ngọc Long. Long “rồng đỏ” cũng thừa nhận thai nhi mà Hương Giang đang mang là của mình.
    Các bị cáo khác bị tuyên có tội chống người thi hành công vụ gồm Trần Văn Việt (23 tuổi, Bình Thuận) 3 năm 6 tháng tù; Huỳnh Văn Cảnh (24 tuổi, Bình Thuận) 3 năm tù; Nguyễn Văn Nhí (19 tuổi, Bình Thuận) 3 năm 6 tháng tù; Lê Hùng Phong (36 tuổi, Bình Thuận) 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Trung (36 tuổi, Bình Thuận) 15 tháng tù; Nguyễn Thanh Sang (30 tuổi, Bình Thuận) 2 năm 6 tháng tù; Đặng Sỹ Thắng (24 tuổi, Bình Thuận) 2 năm tù.
    Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Long là đối tượng nghiện ma túy nặng bị đưa vào trung tâm cai nghiện để chữa bệnh.
    Ngày 4/12/2013, dưới sự giúp sức của Hương Giang và nhóm đàn em bên ngoài đưa hung khí vào trại, Ngọc Long cùng Nhí và Cảnh (hai học viên cai nghiện) đã chém lực lượng bảo vệ và phá cổng trốn.
    Tin tức 24h: Long rồng đỏ
     Phiên tòa xét xử sơ thẩm Long "rồng đỏ' cùng các đồng phạm.
    Đến ngày 8/12/2013, Long bị bắt lại. Ngay trong đêm đó, một lần nữa Giang thuê ô tô, huy động đàn em tổ chức cho đồng bọn sử dụng hung khí đột nhập vào trung tâm đuổi chém lực lượng bảo vệ để Long thoát thân. trước đó, Long cùng hai đàn em đã đào hầm trốn trại thành công.
    Trong vụ án này, Giang đóng vai trò lên kế hoạch, trực tiếp bàn bạc, phân công thực hiện và cung cấp công cụ, phương tiện để đồng bọn sử dụng phạm tội, giúp Long trốn khỏi trung tâm.
    Có thể dùng từ “như phim hành động”, “cứ ngỡ trong phim” để thuật lại đêm kinh hoàng nhóm côn đồ lăm lăm hung khí lao vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận (đóng tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) giải cứu một con nghiện đặc biệt tên Nguyễn Ngọc Long.
    Theo tìm hiểu, người tình của Long "rồng đỏ" là Bùi Thị Hương Giang từng làm việc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau đó do vi phạm nội quy ngành, Giang bị điều chuyển về Phòng quản lí xuất nhập cảnh thuộc Công an TP.HCM, sau đó chuyển về công tác tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận.
    Nữ đại úy loại ngũ này quê gốc Hải Phòng như Long, là con một lãnh đạo trong ngành công an tỉnh Bình Thuận đã về hưu.
    Là một đàn anh có “số má” trong giới chơi hàng trắng, ma túy đá lại giỏi võ nghệ, Long “rồng đỏ” nổi tiếng ương bướng, nói là làm, ít nghe lời khuyên của ai. Tuy nhiên, người duy nhất có ảnh hưởng với Long chính là nguyên nữ đại úy Bùi Thị Hương Giang, người tình của Long.
    Tại phiên tòa ngày 15/5, có rất nhiều “dân anh chị” tại TP Phan Thiết đã đến dự phiên tòa xử Long “rồng đỏ” và đàn em. Tại phiên tòa sơ thẩm này, hầu hết bị cáo đều nhận tội khi bị HĐXX và đại diện Viện KSND huyện Hàm Thuận Bắc xét hỏi.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-nu-dai-uy-cong-an-giai-cuu-long-rong-do-linh-an-a33218.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vẫn cười tươi khi tòa tuyên án về tội giết người

    Vẫn cười tươi khi tòa tuyên án về tội giết người

    (ĐSPL) - Ngày 31/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Định (23 tuổi, huyện Đan Phượng 8 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo khoản 1 Điều 96 Bộ luật Hình sự.