+Aa-
    Zalo

    Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương từ trần

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương từ trần hồi 16h10, ngày 3/5.

    Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương từ trần hồi 16h10, ngày 3/5.

    Ông Nguyễn Đình Hương. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    Cụ thể, tờ Tuổi Trẻ đưa tin, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, nguyên trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, một lão thành cách mạng, một người cán bộ trung kiên đã từ trần chiều nay 3/5.

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đình Hương sinh ngày 7/1/1930, quê quán tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng, làm trong ngành quân giới thuộc Quân khu Bình Trị Thiên.

    Ngày 10/11/1948, ông Nguyễn Đình Hương gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 4/3/1949.

    Năm 1952, ông công tác ở Bến Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang.

    Năm 1956, ông được điều động về công tác ở Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và làm việc tại ban này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2007.

    Ông Nguyễn Đình Hương là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6 và 7, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ, Thường trực A47.

    Ngày 11/5/2018, ông Hoàng Trung Hải, khi đó là bí thư Thành ủy Hà Nội, được cử đến để trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho vợ chồng ông Nguyễn Đình Hương.

    Trong cuộc đời công tác của mình, ông Nguyễn Đình Hương được tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Nhất, huân chương Lao động hạng Nhất, huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

    Ông Nguyễn Đình Hương được báo giới yêu mến và kính trọng. Ông là một trong những “nguồn tin” và là “chỗ dựa” cho nhiều nhà báo, tờ báo khi cần ý kiến hay phỏng vấn về những vấn đề hệ trọng của Đảng, chẳng hạn như những vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý các cán bộ cấp cao và chống tham nhũng.

    Quan điểm của ông Nguyễn Đình Hương về xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là rất sắc sảo. Quan điểm về chống tham nhũng của ông là “không khoan nhượng”. Nhiều bài trả lời phỏng vấn báo chí của ông về “chống tham nhũng” có tác dụng và hiệu ứng xã hội to lớn.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-pho-ban-to-chuc-trung-uong-nguyen-dinh-huong-tu-tran-a321881.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan