+Aa-
    Zalo

    Sập giàn giáo công trình đang thi công, 8 người bị thương phải nhập viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đang thi công chuẩn bị đổ bê tông tầng 3 của dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ một phần giàn giáo đổ xuống, khiến 8 người bị thương.

    Khi đang thi công chuẩn bị đổ bê tông tầng 3 của dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ một phần giàn giáo đổ xuống, khiến 8 người bị thương.

    Hiện trường ngổn ngang sắt thép, xi măng. Ảnh: Dân Trí

    Thanh Niên đưa tin, chiều tối 12/4, bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), xác nhận bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 8 người bị thương trong vụ sập giàn giáo công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk đang thi công (ở tổ dân phố 7, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

    Theo bác sĩ Phong, trong số bệnh nhân nhập viện trên, 1 bệnh nhân bị thương ở chân, tổn thương xương và cơ nhiều nên phải mổ cấp cứu ngay; 1 bệnh nhân lún đốt sống; 1 bệnh nhân vỡ xương gò má, tổn thương mắt, còn 5 bệnh nhân khác thì đa chấn thương. Các bệnh nhân đều không có trường hợp nào bị đe doạ tính mạng.

    Theo Dân Trí, trước đó, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, khi đang thi công chuẩn bị đổ bê tông tầng 3 của dự án Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ một phần giàn giáo đổ xuống khiến nhiều xi măng, sắt thép đổ ngổn ngang. Một phần lớn xi măng tươi của tầng 2 cũng bị đổ sập xuống hiện trường.

    Theo một nhân chứng, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn phát ra từ công trình này. Khi chạy tới thì họ phát hiện ở một tòa nhà, giàn giáo bị đổ sập, nhiều người bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    "Tôi nghe tiếng rầm lớn phát ra từ công trình đang xây dựng. Khi chạy ra thì thấy xe cấp cứu đến đưa người bị thương đến bệnh viện", một người dân kể. 

    Một phần giàn giáo thi công bị đổ sập. Ảnh: Dân Trí

    Theo báo Tuổi Trẻ, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ việc.

    "Nếu có căn cứ xử lý hình sự, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật", Đại tá Bôn nói.

    Theo báo Lao Động, dự án trên do BQL đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. 

    Dự án có quy mô nhà 1 tầng trệt 3 tầng lầu trên diện tích 1.140 mét vuông. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân.

    Hiện chưa xác nhận được thương vong sau vụ việc. Công an đang phối hợp với chính quyền địa phương đang khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc. 

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-gian-giao-cong-trinh-dang-thi-cong-8-nguoi-bi-thuong-phai-nhap-vien-a270929.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan