+Aa-
    Zalo

    Khối bướu cổ hơn 40 năm đã xẹp xuống nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị bệnh tuyến giáp nếu không được điều trị dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Trường hợp bà Dương Thị Hiệu....

    Bị bệnh tuyến giáp nếu không được điều trị dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Trường hợp bà Dương Thị Hiệu (64 tuổi ở số 2, ngõ 39 phố Ngọc Trì, tổ 11, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, SĐT: 0915522412) khá đặc biệt. Bà bị bướu cổ đơn thuần từ thuở thanh niên nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không được điều trị, khối bướu ngày càng to ra, cúi xuống là xệ cổ. Bà sống chung với bướu cổ hơn 40 năm trời và đã phải chịu đựng khá nhiều ảnh hưởng của bệnh nhất là về mặt thẩm mỹ. May mắn đã đến khi bà tình cờ biết đến sản phẩm Ích Giáp Vương. Sau 6 tháng sử dụng sản phẩm này, khối bướu cổ của bà đã xẹp đi đáng kể, chân tay hết run, nhịp tim ổn định hơn.

    Bà Hiệu bị khối bướu cổ suốt hơn 40 năm

    Bà Hiệu kể: “Hồi khoảng 17, 18 tuổi, tình cờ tôi sang nội thành Hà Nội chơi thì gặp một chị cứ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, sau đó bảo tôi ngửa cổ để chị xem. Chị ấy bảo: “Hình như em bị bướu cổ rồi”. Tôi hỏi lại, bướu cổ là thế nào? Lúc đó tôi còn không biết gì về bệnh bướu cổ. Chị giải thích, đó là bệnh tuyến giáp. Chị khuyên tôi nên xuống khoa nội tiết của bệnh viện thành phố khám thì người ta sẽ cho thuốc. Lúc đó tôi mới biết mình bị bướu cổ, và bệnh kéo dài mãi đến gần đây”.

    Bà Hiệu tiếp dòng câu chuyện: “Không nhớ chính xác là khi nào nhưng vài năm sau kể từ lần tình cờ gặp chị đó, tôi đã tìm đến bệnh viện nội tiết tuyến trên khám. Hồi ấy, nơi đó chỉ là dãy nhà cấp 4 sập xệ, trời mưa ngập lụt, phải xắn quần lội vào phòng khám. Họ cấp cho tôi thuốc về uống 6 tháng, cách 1 ngày uống 1 viên nhỏ. Thuốc này uống trong 3 năm. Sau này bệnh viện đó quá đông, họ chỉ nhận những ca nặng ở xa tới trong khi tôi bị bướu cổ đơn thuần, nên họ cho về cơ sở y tế địa phương điều trị. Khám ở địa phương, họ cấp đơn thuốc cho tôi đi mua nhưng đi khắp các hiệu thuốc không mua được, sau đó tôi chán không chữa nữa”.

    Hình ảnh bà Hiệu với khối bướu cổ nhìn rất rõ (ảnh nhân vật cung cấp) 

    Từ lúc bà Hiệu bỏ thuốc, khối bướu cổ ngày càng to dần lên nhưng bà phó mặc. Hơn chục năm sau, bệnh viện đó được xây dựng lại, to hơn, khang trang hơn và bà quyết định đi khám lại. Khổ nỗi, bà làm ruộng nên không có bảo hiểm, nên mỗi lần đi khám bệnh viện cho đơn thuốc, con bà phải đi mua thuốc ở ngoài. Bà điều trị theo đơn được 2 năm thì ngừng do có người em họ của bà mách rằng: “Vợ của cậu ấy bị bệnh Basedow chỉ cần uống thuốc Bắc là khỏi nên tôi đã bỏ chữa bằng tây y, rồi cắt 40 thang thuốc Bắc về uống kết hợp với dán cao cho tan bướu. Tôi uống thuốc Bắc và dán cao mãi mà bướu không tan, chỉ thấy người béo ra thôi nên không điều trị nữa”, bà kể.

    Năm 2007, bà có đi khám lại thông qua một bác sĩ quen biết thì được khuyên nên mổ. Sau khi xin chuyển bảo hiểm không được, bà Hiệu quyết định không mổ nữa, mặc dù bướu vẫn to nhưng bà kệ, vì đi nhiều không giải quyết được gì.

    Năm 2016, bà Hiệu được kết luận bị đa nhân hai thùy tuyến giáp (tirads 4). Bà gọi điện cho người cháu làm bác sĩ tại bệnh viện nội tiết để nhờ tư vấn. Sau đó bà quyết tâm mổ vì lúc ấy đã nghỉ hưu rồi. Sau khi làm hết xét nghiệm 1 ngày, bác sĩ bảo không mổ được vì trường hợp của bà bị bướu đa nhân hỗn hợp hai thùy rất to, thùy phải nhân to nhất kích thước là 2,2 x 1,5 cm, thùy trái 2,4 x 2,1 cm và bà lại đang mắc bệnh tim. Bác sĩ bảo, bà Hiệu phải chữa khỏi bệnh tim thì mới mổ được. Sau lần đó, bà đi khám tim và lấy thuốc về uống. Đến năm 2017, bà đi khám lại và được kết luận tuyến giáp phì đại – bướu giáp đa nhân hai thùy tuyến giáp. Kết quả siêu âm cho thấy, kích thước nhân thùy phải tuyến giáp là 1,47 x 1,05 x 1,37 cm, còn nhân thùy trái kích thước 3,23 x 2,48 x 3,63 cm, kích thước bướu to làm bà rất khó chịu.

    Dù khám chữa khắp nơi, nhưng kích thước các khối bướu cổ của bà vẫn tăng lên

    Bà Hiệu tìm được cách làm xẹp bướu cổ từ thảo dược

    Dù bà Hiệu đi khám khắp nơi, dùng nhiều phương pháp mà cũng không cải thiện gì. Lúc này khối bướu cổ của bà rất to, cúi xuống vướng víu, xệ cổ. Về hình thức, thẩm mỹ bị ảnh hưởng đã đành nhưng bướu càng to, tim bà càng đập loạn nhịp, tay chân run nhiều hơn. Hơn 40 năm sống với bệnh, đến lúc tình trạng quá tệ, trở đi không được, trở lại không xong, bà đành lên mạng tìm hiểu xem có cách nào chữa không. Bà kể: “Tôi lên mạng, thấy một số người nói thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Giáp Vương tốt. Tôi có nhờ người tư vấn về sản phẩm này, họ bảo tôi rằng bướu của tôi bị hơn 40 năm rồi, người ta uống 3 tháng thì tôi cần uống 6 tháng.

    Khoảng tháng 5/2018, tôi mua Ích Giáp Vương về uống. Tháng đầu tiên sử dụng, tôi dùng liều 4viên/ ngày. Sau đó tôi đọc trên tờ hướng dẫn sử dụng thấy bướu của tôi to, cần dùng liều cao hơn nên tôi tăng lên 6 viên/ngày. Khoảng tháng 9/2018, tôi cảm thấy bướu gọn hơn, tôi đi siêu âm tuyến giáp thì kết quả là kích thước nhân tuyến giáp giảm đi rất nhiều, nhất là so với thời điểm tháng 9/2017. Thấy có hiệu quả nên tôi uống tiếp 3 tháng nữa, đến tháng 12/2018, tôi đi siêu âm lại thì kích thước nhân thùy trái chỉ còn 1,5 x 1,1 cm và 1, 4 x 1,2 cm, nhân thùy phải còn 0,6 x 0,9 cm, trong khi trước khi điều trị, kích thước nhân thùy trái trên 3 cm, nhân thùy phải trên 1 cm. Bên cạnh đó, các triệu chứng cũng giảm rõ rệt, tôi thấy đỡ run tay, cổ không bị xệ xuống nữa, tim của tôi trước bị loạn nhịp tâm thu, nay đã ổn định”.

    Như vậy, sau khi sử dụng Ích Giáp Vương, kích thước khối bướu cổ của bà Hiệu đã nhỏ đi và các triệu chứng đã được cải thiện đáng kể so với trước đây.

    Kích thước các khối bướu của bà Hiệu giảm đáng kể sau khi dùng Ích Giáp Vương

    Ngày trước, mỗi khi bị cảm cúm hay bị ốm, bà đều thấy tức vùng cổ. Nhưng sau khi uống Ích Giáp Vương, cổ của bà không bị tức nữa. Bà chia sẻ thêm: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Giáp Vương sử dụng không hề có tác dụng phụ gì cả, hơn nữa rất tốt cho người bị bướu cổ như tôi”.

    Bà Hiệu trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) khi sử dụng Ích Giáp Vương

    Bà luôn mong muốn những người bị bệnh như mình cũng có thể biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Giáp Vương để cải thiện được sức khỏe.

    Xuân Hoài
    (Ghi theo lời kể của bà Hiệu)

    Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình vượt qua bệnh lý tuyến giáp của bà Hiệu, bạn đọc có thể liên hệ với bà qua SĐT: 0915 522 412.

    Để tìm mua sản phẩm Ích Giáp Vương mà bà Hiệu đã dùng hiệu quả, vui lòng bấm VÀO ĐÂY!

    Sản phẩm Ích Giáp Vương giúp bà Hiệu thu nhỏ khối bướu cổ

    Xem thêm chia sẻ của người khác đã cải thiện bướu cổ hiệu quả TẠI ĐÂY

    Nếu quý độc giả có những thắc mắc liên quan tới bệnh lý bệnh tuyến giáp như: Bướu tuyến giáp, suy giáp, cường giáp Basedow… Vui lòng liên hệ ngay tới tổng đài 1800.6103 (miễn phí cước gọi) hoặc di động 0902.207.582 (Zalo/Viber) để được chuyên gia tư vấn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-buou-co-hon-40-nam-da-xep-xuong-nho-su-dung-san-pham-thao-duoc-a300625.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan