+Aa-
    Zalo

    Nhận biết những thay đổi về triệu chứng khi mắc COVID-19

    (ĐS&PL) - Các chuyên gia cho rằng mặc dù các triệu chứng liên quan đến COVID-19 hiện nay nhẹ hơn nhưng những ảnh hưởng lâu dài vẫn là mối lo ngại. Ngoài ra, COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan của người bệnh bao gồm tim và hệ thần kinh, gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

    Thông tin Tri Thức Trực Tuyến, sự xuất hiện của nhiều chủng virus COVID-19 mới đã thay đổi các triệu chứng của bệnh. Mất khứu giác và vị giác, sốt cao, khó thở được coi là những triệu chứng phổ biến của các bệnh nhân trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19. 

    Nhưng với sự xuất hiện của biến thể Omicron và phạm vi tiêm chủng ngày càng tăng, triệu chứng liên quan đến COVID-19 dần khác đi. Các biểu hiện được ghi nhận rộng rãi bao gồm đau họng, sổ mũi, nhức đầu và mệt mỏi.

    nhan biet nhung thay doi ve trieu chung khi mac covid 19 1
    Triệu chứng nhiễm Covid-19 đang thay đổi. Ảnh minh họa

    Đầu năm 2023, một số bệnh nhân bị đau cơ với cơn nhói đau ở vai và chân. Tình trạng này được cho là tác động của các phân tử gây viêm do các tế bào miễn dịch giải phóng để chống lại virus. 

    Theo tiến sĩ Angelique Coetzee - người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron, những bệnh nhân chưa được tiêm ngừa COVID-19 có thể phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ chứng đau cơ. Bên cạnh đó, những bệnh nhân từng tiêm phòng vẫn có thể trải nghiệm những cơn đau này.

    Một nghiên cứu cho hay các cơn đau cơ liên quan đến COVID-19 thường xuất hiện ở vai hoặc chân, khiến mọi người mệt mỏi.

    Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các cơn đau cơ liên quan đến COVID-19 có thể từ nhẹ đến khá nặng, đặc biệt là khi chúng đi cùng với sự mệt mỏi. Đau cơ do COVID-19 kéo dài trung bình 2-3 ngày nhưng cũng có thể lâu hơn. Vì vậy, nếu một người đang trải qua cơn đau cơ như vậy, có thể người này đang nhiễm SARS-CoV-2.

    Các chuyên gia cho rằng XBB 1.16 rất dễ lây lan. Các triệu chứng phổ biến thể hiện bệnh đường hô hấp trên như đau đầu, đau họng, nghẹt mũi kèm theo sốt và đau cơ. Biến thể này cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa của bệnh nhân dẫn đến tiêu chảy.

    Tiến sĩ Vipin Vashishtha, nguyên giám đốc Ủy ban Tiêm chủng của Học viện Nhi khoa Ấn Độ, cho biết các bệnh nhi có thêm triệu chứng mới. Ngoài các biểu hiện như sốt cao, ho, trẻ còn bị viêm kết mạc (đau mắt đỏ) nhưng không có mủ. Đây là triệu chứng hiếm gặp ở các đợt dịch trước (chỉ chiếm 1-3%). 

    Tiến sĩ SK Nakra, Bệnh viện Nhi đồng Madhukar Rainbow (Ấn Độ) nói với ANI: "Các triệu chứng của COVID-19 là sốt cao, ho, đau họng, sổ mũi, nhức đầu, đau nhức cơ thể và các triệu chứng tiêu hóa. Các bác sĩ cũng ghi nhận biểu hiện viêm kết mạc. Nhưng còn quá sớm để kết luận hiện tượng này phổ biến ở XBB 1.16 hơn các biến thể khác”. 

    Các triệu chứng của viêm kết mạc bao gồm chảy nước mắt, đỏ, sưng, đau, kích ứng, ngứa và tiết dịch.

    Trong khi đó, ở Mỹ, XBB.1.5 thuộc Omicron vẫn là biến thể chiếm ưu thế. Đây là tái tổ hợp của hai nhánh thuộc Omicron BA.2. Biến thể trên phổ biến tại ít nhất 38 quốc gia bao gồm Canada, Australia, Kuwait, Đức và Pháp. Các triệu chứng tương tự những biến thể phụ thuộc Omicron trước đây bao gồm nghẹt mũi, sổ mũi và sốt, theo Vietnamnet.

    Thùy Dung (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-biet-nhung-thay-doi-ve-trieu-chung-khi-mac-covid-19-a572255.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Có nên tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc đang tăng không?

    Có nên tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc đang tăng không?

    PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng người dân nếu đã tiêm chủng đủ vắc xin vẫn đủ miễn dịch bảo vệ tránh nguy cơ biến chứng nặng. Đối với người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) và người có bệnh nền cần tiêm phòng vắc xin COVID-19 nhắc lại hàng năm để tăng cường miễn dịch.