+Aa-
    Zalo

    Xét xử vụ cha nhẫn tâm dùng thanh củi đánh con ruột 4 tuổi tử vong

    (ĐS&PL) - Trong lúc nấu ăn, chỉ vì con quấy khóc, Klang (SN 1990) đã nhẫn tâm dùng thanh củi đánh con đến mức cây củi gãy làm 3 đoạn. Chưa dừng lại hành vi nhẫn tâm, đối tượng đã đánh thêm khiến cháu bé ngất lịm.

    Ngày 7/3, báo Công lý đưa tin về phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cha đánh con 4 tuổi tử vong xảy ra tại tỉnh Gia Lai hồi tháng 9/2023, từng gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài.

    Theo đó, kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận thấy, hành vi của Klang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã phạm vào tội giết người với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

    Bên cạnh đó, Klang có nhân thân xấu, đã từng bị TAND huyện Đak Đoa xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản (đã được xóa án tích).

    nhan tam dung thanh cui danh con ruot 4 tuoi tu vong cha phai den toi
    Đối tượng Klang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Công lý.

    Tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

    Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Klang 17 năm tù về tội “giết người”.

    Theo cáo trạng của VKSND, bị cáo Klang và chị W. (43 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Đak Krong huyện Đak Đoa, Gia Lai. Cả hai không đăng ký kết hôn và có 5 người con chung, trong đó có cháu K. (4 tuổi, nạn nhân trong vụ việc) là người con thứ tư.

    Vào khoảng 16h ngày 24/9/2023, trong lúc Klang đang nấu ăn thì nghe tiếng cháu K. khóc do bị mẹ la mắng. Sau đó, Klang liền cầm 1 cây củi từ dưới bếp đi lên phòng ngủ. 

    Trong lúc không kiềm chế được cơn nóng giận, Klang cầm cây củi bằng tay phải đánh mạnh 2 cái vào lưng và mông của cháu K. làm cây củi gãy thành ba đoạn. Dù vậy, Klang vẫn không dừng lại hành vi máu lạnh, Klang tiếp tục dùng đoạn khúc cây đang cầm trên tay đánh tiếp 1 cái vào vùng đầu khiến cháu K. ngất xỉu tại chỗ.

    Khoảng 3 phút sau, cháu K. tỉnh dậy, khóc và có biểu hiện nôn ói nên cả 2 vợ chồng đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

    Đến 6h ngày 27/9/2023, cháu K. đã tử vong do chấn thương sọ não. Lúc này, Klang đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình, theo báo Dân Việt. 

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-tam-dung-thanh-cui-danh-con-ruot-4-tuoi-tu-vong-cha-phai-den-toi-a613409.html
    Vì sao nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng bị bắt?

    Vì sao nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng bị bắt?

    Liên quan đến sai phạm tại "Dự án Đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng" và "Dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Minh Thượng đến năm 2020", gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách, ông Phạm Quốc Dân (nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng) bị bắt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vì sao nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng bị bắt?

    Vì sao nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng bị bắt?

    Liên quan đến sai phạm tại "Dự án Đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng" và "Dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Minh Thượng đến năm 2020", gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách, ông Phạm Quốc Dân (nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng) bị bắt.