+Aa-
    Zalo

    Nhân Tố Bí Ẩn: Top 4 nói gì về đối thủ trước đêm chung kết?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ còn một đêm thi cuối X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn sẽ khép lại hành trình của mình và tìm ra ngôi vị quán quân của mùa giải đầu tiên.

    (ĐSPL) - Chỉ còn một đêm thi cuối X-Factor – Nhân Tố Bí Ẩn sẽ khép lại hành trình của mình và tìm ra ngôi vị quán quân của mùa giải đầu tiên. Cả 4 thí sinh, nhóm nhạc đều ngang tài ngang sức và trước đêm Chung kết, họ sẽ nói gì về các đối thủ của mình?

    Nhóm O Plus: “F Band là đối thủ nặng ký nhất và là những người bạn thân nhất”

    Với O Plus, F Band là đối thủ nặng ký nhất và là những người bạn thân nhất! Tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất đặc biệt. Trong cuộc sống giúp đỡ nhau hết mình và cảm thấy luôn sẵn lòng dành những điều tốt đẹp cho nhau. Trong cuộc thi, chúng tôi ganh đua nhưng không cạnh tranh. Sự ganh đua ấy giúp chúng tôi nhắc nhở mình phải làm những gì tốt nhất trên sân khấu và chúng tôi cũng dễ dàng chìm vào không gian nghệ thuật của đối phương. Dù cục diện có thay đổi như thế nào đi nữa, F-Band vẫn luôn là đối thủ lớn nhất của OPlus. Thậm chí đối với nhiều người thì khi nhắc đến đến F-Band, người ta sẽ nghĩ đến OPlus và ngươc lại.

    Nhân Tố Bí Ẩn: Top 4 nói gì về đối thủ trước đêm chung kết?

    Nhóm O Plus.

     

    Về Giang Hồng Ngọc, Ngọc là cô em gái mà tất cả các thành viên đều hết sức yêu quý và ngưỡng mộ. Ngọc đã là ca sĩ trước khi tham gia cuộc thi nhưng rất mộc mạc, chân thành và không ngần ngại giúp đỡ mọi người trong cuộc sống. Chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau nhiều lần về Giang Hồng Ngọc, tất cả là ngưỡng mộ trước tài năng, nội lực, tâm hồn và cả gia đình của Ngọc. Ngọc là một đối thủ mà chúng tôi rất kiêng nể.

    Loki Bảo Long là một chàng trai trẻ đẹp toàn diện. Loki có một ngoại hình đẹp từng góc cạnh, một tâm hồn dễ rung động trong nghệ thuật và còn rất nhiều thời gian phía trước để trở nên hoàn hảo. Lợi thế của Loki là lượng fan hùng hậu và khả năng bùng nổ trên sân khấu, điều này thể hiện rất rõ trong ca khúc Sing-off mà Loki thể hiện ở Bán kết.

    Cơ hội đang được chia đều cho cả 4 thí sinh và mọi quyết định phụ thuộc vào lựa chọn của khán giả và phần trình diễn của từng thí sinh trong đêm Chung kết sắp tới. Điều O Plus mong muốn nhất ở thời điểm này là hoàn thành phần trình diễn của mình thật xuất sắc để cống hiến cho khán giả một đêm chung kết thật hay và ý nghĩa. Ước mơ trở thành Quán quân cũng là một động lực rất lớn giúp chúng tôi làm được như vậy.

    Loki Bảo Long: “ Chị Giang Hồng Ngọc là đối thủ nặng kí nhất”

    Với Loki chị Giang Hồng Ngọc là đối thủ nặng kí nhất, vì chị hội tụ đủ yếu tố của một ngôi sao. Chị có giọng hát khỏe trời phú cộng với kinh nghiệm sân khấu của chị luôn là lợi thế lớn.

    Nhân Tố Bí Ẩn: Top 4 nói gì về đối thủ trước đêm chung kết?

    Loki Bảo Long.

     

    Còn các anh O Plus, các anh lại là một khối cực chặt chẽ, mang một cảm giác mạnh mẽ cứng cáp và hòa quyện bay bổng trong từng bài hát. Về nhóm F Band, Loki chỉ có thể dùng từ cực khoái để nói về các anh.

    Nhóm F Band luôn mang lại sự giải trí rất cao khiến người xem không thể nào không chú ý đến lúc các anh hát và vẫn luôn mong chờ những cái mới đến mà các anh F Band mang đến sân khấu.

    Nhóm F Band: “Loki Bảo Long dù tuổi còn nhỏ nhưng tài năng không nhỏ tẹo nào”

    Với F Band, dù rất thân với nhóm O Plus nhưng F Band nghĩ họ sẽ là đối thủ nặng ký nhất của mình. Họ có kỹ thuật bè phối rất hoàn. Từng thành viên, anh Minh, Tùng, Lâm, Linh đều có thể hát đơn rất tốt, hoà quyện bè chắc nịt từng câu từng chữ. Vì vậy, chắc chắn anh em O Plus sẽ khiến khán giả nổi da gà với thế mạnh đó của họ.

     

    Về Loki Bảo Long, dù Long còn nhỏ tuổi nhưng tài năng của em thì không nhỏ tẹo nào. Long có rất nhiều những người hâm mộ với giọng hát rất truyền cảm và cả một ngoại hình rất điển trai của mình, vìì vậy, em cũng là một đối thủ rất mạnh trong đêm chung kết sắp tới.

    Nhân Tố Bí Ẩn: Top 4 nói gì về đối thủ trước đêm chung kết?

    Nhóm F Band.

     

    Cô gái duy nhất của top 4, Giang Hồng Ngọc, có một giọng hát nội lực, và có thể biến hoá giọng hát để rung cảm lòng người nên Ngọc luôn lấy được cảm tình của khán giả qua những bài hát sâu lắng và đầy cảm xúc. Không những thế, Ngọc cũng làm rất tốt cả những bài có tiêt tấu nhanh, vừa hát vừa nhảy mà không hề có một chút nao núng hay một chút phô chênh, lạc nhịp.

    Trong đêm Chung kết sắp tới, cả ba thí sinh còn lại đều có những thế mạnh riêng, và đó là lý do mà F Band sẽ cố gắng hết sức để có thể cạnh tranh với họ. Đến thời điểm này, nhóm phải tập luyện thật nhiều để có thể mang tới cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc, để khán được thưởng thức chứ không chỉ là xem.

    Dù F Band cảm thấy rất căng thẳng nhưng trong cái căng thẳng nó có cái gì đó hào hứng và nôn nao, vì chủ nhật này là lần cuối cùng nhóm được đứng trên sân khấu Nhân Tố Bí Ẩn, cùng trình diễn với những người anh em đã cùng kề vai sát cánh trong suốt thời gian qua, nên nhóm sẽ thể hiện hết sức có thể.”

    Giang Hồng Ngọc: “Nhóm O Plus là ứng cử viên hoàn hảo nhất”

    Đi đến vòng thi này, Ngọc thấy các thí sinh ai cũng rất mạnh và có thế mạnh riêng của mình. Ở Loki bảo Long là sức trẻ, cùng với đó là ngoại hình và phong thái rất tốt. Loki cũng có một lượng người hâm mộ đông đảo và ổn định.

    Với nhóm F Band, nhóm đẹp, độc, điên và đỉnh, F Band luôn luôn luôn làm người xem phải cảm thấy vui tươi và đầy hài hước. F Band rất mạnh ở các bản mash up và luôn là nhân tố làm nóng sân khấu trong mỗi lần xuất hiện.

    Nhân Tố Bí Ẩn: Top 4 nói gì về đối thủ trước đêm chung kết?

    Giang Hồng Ngọc.

     

    Ngọc cảm thấy ứng cử viên hoàn hảo nhất là nhóm O Plus. Các anh của O Plus có chuyên môn tốt, bè phối cực kì tốt và các anh luôn biết cách chọn bài. Bên cạnh đó, 4 thành viên của O Plus luôn có sự đoàn kết, đồng lòng và có sự tập trung cao độ cho cuộc thi. Các anh có sự hoàn hảo ở cả phần nghe lẫn phần nhìn.

    Trước đêm thi cuối cùng, nếu nói không áp lực và lo lắng là không đúng. Đi đến vòng này với Ngọc đã là kì tích nên đến Chung kết, Ngọc sẽ cống hiến hết mình với các màn trình diễn để làm sao có các tiết mục đẹp mắt nhất, đã tai nhất. Với Ngọc, thể hiện phần thi không phải vì thắng thua, mà vì câu hỏi mình phải làm sao để không chỉ ở cuộc thi này mà khi kết thúc chương trình khán giả còn muốn nghe mình hát, xem mình diễn.

    Đêm Chung kết đã đến gần kề với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thí sinh. Tâm huyết và những cố gắng của họ trong suốt hành trình cuộc thi chỉ còn một đêm thi cuối để bùng nổ. Bước ra chương trình, top 4 là những người bạn, người anh em thân thiết nhưng vào đêm thi, họ lại là những đối thủ nặng kí của nhau trên hành trình chinh phục ước mơ. Tất cả những tình yêu, sự sáng tạo và bứt phá mình của các thí sinh Nhân Tố Bí Ẩn sẽ đến trong đêm thi quan trong nhất. Đêm Chung kết – Đỉnh vinh quang sẽ diễn ra vào lúc 21h15 ngày 19/10 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3, từ Nhà thi đấu Quân khu 7.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-to-bi-an-top-4-noi-gi-ve-doi-thu-truoc-dem-chung-ket-a55394.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan