+Aa-
    Zalo

    Nhóm côn đồ sát hại nam sinh viên đại học ở Đà Nẵng lãnh án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị nhóm Kiệt đuổi đánh sau va chạm giao thông, Việt Anh bỏ chạy vào nhà dân cầu cứu. Lúc này anh Phúc từ trong nhà đi ra và xảy ra mâu thuẫn với Kiệt. Thấy vậy, Bảo chạy

    Bị nhóm Kiệt đuổi đánh sau va chạm giao thông, Việt Anh bỏ chạy vào nhà dân cầu cứu. Lúc này anh Phúc từ trong nhà đi ra và xảy ra mâu thuẫn với Kiệt. Thấy vậy, Bảo chạy đến dùng dao đâm khiến anh Phúc tử vong tại chỗ.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 6/6, TAND Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Phan Ngọc Bảo, Cao Tiến Hoàng (đều 22 tuổi) và Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi) cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng về tội Giết người.

    Tại phiên xét xử, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Trước vành móng ngựa, Kiệt nhận mình là người khởi nguồn cho cuộc chiến dẫn đến kết cục đau lòng. HĐXX tuyên phạt Phan Ngọc Bảo án tù chung thân trong khi Hoàng và Kiệt 13 năm tù giam.

    Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động trích dẫn cáo trạng thể hiện, sự việc xảy ra khoảng 19h tối 17/1, tại ngã ba Lý Thái Tổ - Lê Duẩn.

    Ba bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Người đưa tin

    Nạn nhân là Trần Nguyễn Anh Phúc (SN 2000), sinh viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng tại đường Lê Duẩn.

    Theo đó, thời điểm trên, anh Nguyễn Việt Anh (SN 2001, trú Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) và Kiệt xảy ra mâu thuẫn sau va chạm xe dẫn đến đánh nhau.

    Sau đó, Kiệt mượn điện thoại của người dân gọi cho Bảo đến. Bảo tiếp tục gọi cho Hoàng đi cùng. Khi đi Bảo mang theo 1 con dao dài 28,5 cm, còn Hoàng mang theo một cây ba trắc dài khoảng 90cm. Cả ba chạy đến đường Lê Duẩn để đuổi đánh Việt Anh nhưng Việt Anh bỏ chạy vào nhà 367 Lê Duẩn để cầu cứu.

    Lúc này anh Phúc (trú số nhà 367 Lê Duẩn) đi ra khỏi nhà và xảy ra mâu thuẩn với Kiệt. Thấy vậy, Bảo chạy đến rút dao thủ sẵn trong người ra đâm 1 nhát vào vùng lưng của anh Phúc, khiến anh Phúc tử vong tại chỗ. Cả ba sau đó rời khỏi hiện trường.

    Đến khoảng 0h10 ngày 18/1, Hoàng, Kiệt, Bảo đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-con-do-sat-hai-nam-sinh-vien-dai-hoc-o-da-nang-lanh-an-a192590.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan