+Aa-
    Zalo

    Nhóm đối tượng làm chứng chỉ giả quy mô toàn quốc lãnh án nặng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2016, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc làm chứng chỉ giả khoảng 135 triệu đồng.

    (ĐSPL) -  Từ tháng 12/2014 đến tháng 3/2016, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc làm chứng chỉ giả khoảng 135 triệu đồng.

    Theo báo Tiền Phong, ngày 6/1/2017, sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã kết án nhóm người làm văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô toàn quốc cùng về tội “làm giả con dấu, cơ quan, tổ chức”.

    Theo đó, Tòa tuyên bị cáo Hoàng Đức Huấn (sinh năm 1986, quê TP. Hà Nội) 2 năm 6 tháng tù; Trịnh Văn Chung (sinh năm 1989, quê Nam Định), Lê Quang Phát (sinh năm 1991, quê TP. Hà Nội), Lê Quang Lâm (sinh năm 1988, quê Bắc Giang) đều lãnh 2 năm tù; Trịnh Văn Nam (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa), Võ Nguyễn Xuân Đan (sinh năm 1970, quê An Giang), Phạm Thị Hồng An (sinh năm 1994, quê Thái Bình), Bùi Thị Mỹ Phương (sinh năm 1990, quê Gia Lai) đều bị tuyên 18 tháng tù. Các bị cáo cùng bị 18 tháng tù treo là Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1976, quê Đak Lak) và Đinh Thanh Lam (sinh năm 1987, quê Gia Lai).

    các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và những người có liên quan - Ảnh: báo Tiền Phong

    Báo TTXVN thông tin, theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo,... các đối tượng đã thành lập đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho khách hàng. 

    Tháng 2/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Mỹ Phương cùng chồng là Đinh Thanh Lam đang bán chứng chỉ tiếng Anh giả cho một đối tượng tại một quán cà phê.

    Từ manh mối này, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối tượng Hoàng Đức Huấn được xác định là người cầm đầu trong vụ việc này.

    Từ việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, từ tháng 12/2014 cho đến khi bị bắt (tháng 2 và 3 năm 2016), các đối tượng trên đã thu lợi bất chính trên 135 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục nghìn phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bằng cấp giả các loại.

    Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã xác định được 360 đối tượng mua chứng chỉ, văn bằng giả của các bị can; qua đó thu giữ được hơn 270 chứng chỉ, bằng cấp giả. Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp thông tin, tài liệu và có văn bản đề nghị công an các địa phương, các cơ quan chủ quản xử lý riêng đối với các đối tượng này.

    Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
    a) Có tổ chức;
    b) Phạm tội nhiều lần;
    c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
    d) Tái phạm nguy hiểm.
    3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.
    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-doi-tuong-lam-chung-chi-gia-quy-mo-toan-quoc-lanh-an-nang-a177331.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan