+Aa-
    Zalo

    Nhóm golfer, doanh nhân bị bắt quả tang ở Vĩnh Phúc từng nhiều lần tổ chức đánh bạc quy mô lớn

    (ĐS&PL) - Theo điều tra ban đầu, trước khi bị bắt quả tang tổ chức đánh bạc vào rạng sáng 21/3, nhóm các doanh nhân này thường xuyên gặp gỡ đánh golf và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

    Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 37 bị can trong vụ "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc" được phát hiện rạng sáng 21/3 trước đó.

    Trước đó, chiều 29/3, Bộ Công an công bố danh sách 21 bị can liên quan vụ bắt quả tang nhiều golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc.

    Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.

    screenshot 2023 08 23 153239

    2 Phó chủ tịch hiệp hội golf bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Đến nay, sau khi điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định trước đó, một nhóm doanh nhân thường xuyên gặp gỡ đánh golf và tổ chức đánh bạc nên khởi tố thêm 24 người.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, tuy nhiên thời điểm khởi tố có 8 trường hợp đang bỏ trốn, một golfer được chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng thụ lý nên Cục Hình sự đề nghị truy tố 37 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Trong đó có các ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú, hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam; Thái Tấn Dũng, từng là chủ doanh nghiệp kinh doanh vải lụa; Đặng Đình Hậu, từng là thành viên hội đồng quản trị của VGS Group...

    Theo thông tin kết luận điều tra, xác định bị can Nguyễn Quang Nhân đã tổ chức đánh bạc vào 4 ngày liên tiếp từ ngày 9 đến 12/3 và tham gia đánh bạc 5 lần vào thời gian này.

    Ngoài ra, bị can Trần Anh Linh bị cáo buộc tổ chức đánh bạc vào hai ngày 19 và 20/3, tham gia đánh bạc 5 lần vào các ngày từ 9 đến 12/3. Tổng số tiền doanh nhân này thua trong các cuộc "sát phạt" này là 174,2 triệu.

    Lập trình viên Nguyễn Hữu Huân (trú tại Bắc Giang) bị xác định là bị can tham gia đánh bạc nhiều nhất, tổng 9 lần. Tổng số tiền bị can này thắng trong các cuộc "sát phạt" hơn 890 triệu, hưởng lợi 668 triệu. Ông Huân từng đoạt giải thưởng triển vọng "Nhân tài đất Việt".

    Ông Trần Thanh Tú là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư thương mại Thái Bình, phó chủ tịch Hiệp hội Golf kiêm chủ tịch Hội Golf TP.HCM. Ông Tú tham gia giải golf tại Vĩnh Phúc với tư cách là đội trưởng đội miền Nam VGA Union Cup 2023.

    Ông Tú bị cáo buộc tham gia đánh bạc 3 lần vào các ngày 15, 19 và 20-3. Tổng số tiền doanh nhân này thắng trong các cuộc "sát phạt" là 222 triệu nhưng chưa được thanh toán nên chưa hưởng lợi bất chính, kết luận nêu.

    Theo kết luận, hành vi của các bị can xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, là tệ nạn xã hội, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống. Trong đó, Nguyễn Quang Nhân và Trần Anh Linh giữ vai trò đầu vụ. 

    Nguyễn Thị Thu Kiều giúp sức tích cực để Linh và Nhân tổ chức đánh bạc. Nữ bị can đã chuẩn bị bài, phỉnh, nệm, đồ ăn, nước uống... để tổ chức đánh poker 8 ngày..., báo Lao động đưa tin. 

    Thông tin trên báo điện tử Chính phủ, trong số 21 bị can bị khởi tố, ra Lệnh tạm giam có 1 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 16 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

    Cụ thể: Ông Trần Anh Linh (Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TPHCM) bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

    Các bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, gồm Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TPHCM), Trần Thanh Thủy (SN 1996, quê Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, quê Bến Tre).

    Hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú đều bị khởi tố về tội Đánh bạc. 

    Cùng tội này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an (C02) khởi tố Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), Ngô Hữu Tiệp (SN 1983), Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979), Nguyễn Công Đức (SN 1987), Trần Quyết Thắng (SN 1972), Lê Tuấn Việt (SN 1970), Đặng Đình Hậu (SN 1973), Nguyễn Mộng Liêm (SN 1970), Lê Hồng Nhân (SN 1988), Nguyễn Nhật Trường (SN 1983, cùng ở Hà Nội). Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Hữu Huân (SN 1984, quê Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (SN 1973, Đà Nẵng), Thái Tấn Dũng (SN 1968) và Diều Chí Hảo (SN 1975, cùng trú TPHCM).

    Sáng 29/3, Trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 21 bị can. Ông Trần Anh Linh (sinh năm 1976, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TPHCM) bị xác định cầm đầu.

    22 cá nhân nêu trên bị bắt quả tang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại khách sạn hạng sang ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên vào ngày 20/3. Khi đó, số bị can này tham gia sát phạt dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh). Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương trên 4,6 tỷ đồng).

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-golfer-doanh-nhan-bi-bat-qua-tang-o-vinh-phuc-tung-nhieu-lan-to-chuc-danh-bac-quy-mo-lon-a588037.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan