+Aa-
    Zalo

    Nhức nhối nạn săn bắt động vật hoang dã ở U Minh Thượng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dù các lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát, nhưng tình trạng người dân vào rừng săn bắt động vật hoang dã ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) vẫn xảy ra. Điều này không chỉ khiến các loài động vật quý hiếm ngày càng ít đi mà nguy cơ cháy rừng vẫn âm ỉ, nhất là vào thời điểm mùa khô như hiện nay.

    Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, dù các lực lượng chức năng liên tục tuần tra, kiểm soát, nhưng tình trạng người dân vào rừng săn bắt động vật hoang dã vẫn xảy ra. Điều này không chỉ khiến các loài động vật quý hiếm ngày càng ít đi, mà nguy cơ cháy rừng vẫn âm ỉ, nhất là vào thời điểm mùa khô như hiện nay.

    Trong 2 tháng đầu năm, lực lượng bảo vệ đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ với 8 đối tượng vào rừng để săn bắt động vật và thủy sản. Trước đó, trong năm 2013, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng bảo vệ đã phát hiện 67 vụ vi phạm, gồm 96 đối tượng vào rừng săn bắt động vật hoang dã và thủy sản.

    Nhức nhối nạn săn bắt động vật hoang dã ở U Minh Thượng
    Thả các động vật hoang dã bị săn bắt trái phép về Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Đ.H

    Ông Trần Hồng Đảo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận cho biết, đơn vị đã cùng lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm tra và phát hiện, bắt giữ nhiều vụ liên quan đến việc săn bắt động vật hoang dã. Một số người dân thiếu ý thức, chủ yếu sinh sống trong vùng đệm U Minh Thượng, vẫn cố tình vi phạm. Các đối tượng này chủ yếu vào bắt cá, lươn, rắn và các loài động vật khác. Việc làm này không những khiến cho nguồn cá đồng và các loài động vật hoang dã quý hiếm bị suy giảm, mà còn làm tăng nguy cơ cháy rừng, vì đa phần các đối tượng vào rừng và ăn ngủ lại trong rừng vài ngày mới rút ra ngoài.

    Có những trường hợp vi phạm, khi bị lực lượng chức năng phát hiện còn có hành vi chống người thi hành công vụ, xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

    Vườn Quốc gia U Minh Thượng thuộc huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) được thành lập theo Quyết định ngày 8/7/2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang trên cơ sở Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên U Minh Thượng thành Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

    Vườn U Minh Thượng có diện tích 21.107ha; trong đó, vùng lõi 8.038ha, vùng đệm 13.069ha. Vườn quốc gia U Minh Thượng là một trong hai khu vực quan trọng nhất của rừng đầm lầy than bùn còn lại ở Việt Nam và được công nhận là một trong ba khu vực ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn đất ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.

    Hiện, Vườn Quốc gia U Minh Thượng có sự tồn tại của 243 loài thực vật bậc cao, 32 loài thú, 186 loài chim, 50 loài bò sát lưỡng cư, 60 loài cá, 203 loài côn trùng và nhiều loài động vật thủy sinh phân bố ở các độ sâu khác nhau trong hệ sinh thái. Rừng đầm lầy than bùn U Minh Thượng đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa axít hóa của lớp đất mặt, lưu trữ nước ngọt và là nơi sinh sản của các loài cá nước ngọt.

    Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng và hạn chế đến mức thấp nhất người dân vào rừng cấm, thời gian tới, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Vườn chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận - U Minh Thượng, công an hai xã trong vùng đệm tăng cường tuần tra, nắm tình hình vi phạm; phối hợp để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; vận động quần chúng tích cực đấu tranh tố giác các đối tượng vào rừng trái phép.

    C.P (Theo TTXVN)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhuc-nhoi-nan-san-bat-dong-vat-hoang-da-o-u-minh-thuong-a25948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tây Nguyên: Khai thác tràn lan tài nguyên khoáng sản

    Tây Nguyên: Khai thác tràn lan tài nguyên khoáng sản

    Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở các tỉnh Tây Nguyên đã từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn vướng một số bất cập, hạn chế. Đó là, tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật như vàng sa khoáng, đá quý, đá chẻ, cát xây dựng…, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn triệt để.