+Aa-
    Zalo

    Những vũ khí Đài Loan kiên quyết muốn mua từ Mỹ, bất chấp cảnh báo từ phía Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi Mỹ gửi tín hiệu muốn bán thêm vũ khí cho Đài Loan để tăng cường khả năng phòng thủ, có 3 loại vũ khí được cho là nằm trong danh sách ưu tiên của hòn đảo này.

    Khi Mỹ gửi tín hiệu muốn bán thêm vũ khí cho Đài Loan để tăng cường khả năng phòng thủ, có 3 loại vũ khí được cho là nằm trong danh sách ưu tiên của hòn đảo này.

    Randall Schriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy mạnh bán vũ khí cho Đài Loan - một động thái chắc chắn sẽ bị chính phủ Trung Quốc lên án.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và từng chỉ trích thông báo của Mỹ hồi tháng 9 về kế hoạch bán lô vũ khí trị giá 330 triệu USD cho hòn đảo này.

    Trong bài phát biểu hôm 10/10 vừa qua, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố chính quyền của bà không có ý định khiêu khích Trung Quốc nhưng Bắc Kinh nên tránh trở thành “nguồn cơn xung đột”. Bà Thái cũng tuyên bố sẽ tăng cường an ninh của Đài Loan để đáp trả những đe dọa ngày càng tăng từ phía Trung Quốc.

    Theo SCMP, có 3 vũ khí của Mỹ nằm trong danh sách ưu tiên của Đài Loan:

    Hệ thống vũ khí và công nghệ tàu ngầm

    Đài Loan muốn mua công nghệ và linh kiện tàu ngầm của Mỹ. Ảnh minh họa: SCMP

    Đài Loan từ lâu đã muốn mua các công nghệ và linh kiện cần thiết để nâng cấp hạm đội tàu ngầm lỗi thời, đồng thời tự đóng các tàu ngầm của mình.

    Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, hồi tháng 4 vừa qua Mỹ đã nhất trí cho phép các nhà thầu quốc phòng hỗ trợ Đài Loan tự đóng các tàu ngầm.

    Tuy nhiên, Đài Loan vẫn cần sự trợ giúp từ các quốc gia khác do Hải quân Mỹ hiện sử dụng các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, khác với các tàu chạy bằng điện diesel như Đài Loan mong muốn.

    Chiến đấu cơ F-35

    Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ bị cho là có nhiều lỗi lớn, song Đài Loan vẫn muốn mua. Ảnh minh họa: SCMP

    F-35 Lightning II là sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin, thuộc dòng máy bay chiến đấu đa năng, tàng hình, một động cơ, một chỗ ngồi và có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. F-35 được thiết kế để trở thành máy bay chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ với những công nghệ xử lý tiên tiến, kỹ thuật tích hợp radar khẩu độ tổng hợp và khả năng phát hiện chính xác mục tiêu.

    Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Đài Loan hồi tháng 3, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Yen Teh-fa cho biết các máy bay F-35B phù hợp với yêu cầu của Đài Loan về các máy bay chiến đấu có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

    Xe tăng M1A2 Abrams

    Xe tăng M1A2 Abrams. Ảnh: SCMP

    Xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 3 của Mỹ được thiết kế phù hợp để thay thế đội xe tăng lỗi thời của Đài Loan. Hiện các xe tăng của Đài Loan đều cũ hơn các mẫu xe tăng của Mỹ như M60 hay M48.

    Đài Loan từ lâu đã thảo luận về sự cần thiết của việc mua các xe tăng M1A2 Abrams do nhiều người lo ngại về tính khả thi trong hoạt động tác chiến nếu sử dụng các xe tăng đời cũ và nặng nề hơn trong điều kiện địa hình đầm lầy ven biển cũng như đồi núi của Đài Loan.

    Sau quá trình tranh luận kéo dài trong hơn 1 thập kỷ, chính phủ Đài Loan cho biết vào ngày 10/7 rằng họ muốn mua 108 xe tăng chiến đấu M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất, nhưng không rõ khi nào lô hàng đầu tiên sẽ đến hòn đảo này.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo SCMP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-vu-khi-dai-loan-kien-quyet-muon-mua-tu-my-bat-chap-canh-bao-tu-phia-trung-quoc-a247648.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan