+Aa-
    Zalo

    Nổ lốp máy bay, 100 người lao ra khỏi đường băng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một chiếc máy bay dân dụng chở hơn 100 người đã trệch khỏi đường băng sau khi hạ cánh ở thành phố Lahore của Pakistan, làm bị thương ít nhất 10 người.

    (ĐSPL) - Một chiếc máy bay dân dụng chở hơn 100 người đã chệch khỏi đường băng sau khi hạ cánh ở thành phố Lahore của Pakistan, làm bị thương ít nhất 10 người.

    [mecloud]SDm6rcP9lH[/mecloud]

    Hôm 3/11, chuyến bay của hãng hàng không Shaheen Air, Parkistan phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Allama Iqbal.

    Chiếc máy bay Parkistan bị nổ lốp - Ảnh: BBC

    Cận cảnh chiếc lốp xe bị nổ - Ảnh: BBC.

    Báo cáo ban đầu cho biết một trong những lốp xe của chiếc máy bay đã bị nổ. Các báo cáo khác cho hay chiếc máy bay bị trục trặc càng má trong lúc hạ cánh.

    Tất cả hành khách trên chuyến bay Karachi-Lahore hiện nay đã được di chuyển đến nơi an toàn.

    Pervez George, một phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không dân dụng, cho biết: "Chiếc máy bay Boeing 737-400 của hãng hàng không Shaheen Air International đã hạ cánh lúc 09:27 (giờ địa phương) tại sân bay Lahore. Ngay sau khi hạ cánh máy bay thay đổi hướng sang bên trái và đi lên bãi cỏ."

    Ông cho hay thêm các hoạt động sân bay đã được "trở lại bình thường" sau khi hoãn các chuyến bay trong một thời gian ngắn.

    Hiện trường vụ việc khiến hơn 100 người phải lao xuống đường bay - Ảnh: BBC

    Zain Asghar, một sinh viên hàng không có mặt tại hiện trường trả lời với BBC: "Chiếc lốp máy bay đã bị nổ tung và máy bay bị trượt khỏi đường băng."

    NHẬT DUY(Theo BBC)

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]BoVNkkL0Pw[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-lop-may-bay-100-nguoi-lao-ra-khoi-duong-bang-a117919.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.