+Aa-
    Zalo

    Nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, liên tiếp 2 người đàn ông gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.

    (ĐSPL) - Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, liên tiếp 2 người đàn ông gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.
    Đến 14h ngày 15/10, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 người đàn ông nhảy cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức (TP HCM) tự tử vào sáng nay.
    Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 15/10, người dân lưu thông trên đường bất ngờ phát hiện một người đàn ông chạy xe máy lên cầu Bình Triệu 2, sau đó để lại xe máy trên cầu và gieo mình xuống sông tự tử. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo lên cơ quan chức năng.
    Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.
    Tại hiện trường, nạn nhân để lại một chiếc xe gắn máy, 1 đôi dép và mắt kính. Trên yên chiếc xe máy, nạn nhân có ghi lại số điện thoại của người thân. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Kim Thiên H. (SN 1981), quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú tại quận Bình Thạnh (TP HCM).
    Nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử
    Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: Đ.T
    Trong lúc lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm thi thể anh H. thì vào khoảng 11h45, một nam thanh niên khác khoảng 25 tuổi (chưa rõ danh tính) cũng đi đến giữa cầu Bình Triệu 1, nằm song song với cầu Bình Triệu 2 rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích.
    Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-luc-tim-kiem-thi-the-2-nguoi-dan-ong-nhay-song-sai-gon-tu-tu-a55593.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan