+Aa-
    Zalo

    Nơi đông người, chỗ vắng vẻ tại những điểm vui chơi dịp Quốc Khánh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày Lễ Độc Lập luôn là dịp để các gia đình tụ họp, vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Năm nay chỉ được nghỉ có một ngày cho nên những địa điểm mà ...

    Ngày Lễ Độc Lập luôn là dịp để các gia đình tụ họp, vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Năm nay chỉ được nghỉ có một ngày cho nên những địa điểm mà người dân hay ghé vào mỗi dịp 2/9 hàng năm đã chứng kiến những cảnh tượng trái ngược. Một số nơi như vườn thú hay trung tâm thương mại khá đông người ghé thăm, trong khi rạp chiếu phim lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách. 

    Ngay từ buổi sáng, rất đông người dân đã đến khu trung tâm thương mại tại Times City. 

    Các hoạt động mua sắm, ăn uống tại đây diễn ra sôi nổi.

    Rất nhiều mặt hàng được giảm giá cho nên các cửa hiệu tại đây luôn trong tình trạng đông khách ghé vào mua sắm.

    Hình ảnh tương tự cũng diễn ra ở công viên Thủ Lệ, nhưng phóng viên đã ghi nhận được rất nhiều người dân không đeo khẩu trang trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

    Khu vực ra phóng viên không thấy bảo vệ hay kiểm soát vé đo thân nhiệt hay khử trùng tay cho người tham quan. 

    Anh Đào Minh Tuấn (Ba Đình) cho biết: "Mùng 2/9 nên tôi cho con đi tham quan vườn bách thú để mở mang hiểu biết cũng như vui chơi trước thềm năm học mới. Khi tới đây tôi khá ngạc nhiên là nhiều người, trong đó có trẻ em không đeo khẩu trang và có biểu hiện thờ ơ với dịch bệnh."
    Trái ngược với hai nơi trên, phóng viên đã ghi vẫn được cảnh vắng vẻ tại một rạp chiếu phim lớn tại khu vực nội thành Hà Nội.

    Những hàng ghế trống trơn, sắp tới giờ chiếu mà chỉ lác đác vài ba người ngồi chờ.

    Hành lang khu vực phòng chiếu phim vắng vẻ, một số khung giờ còn không có nhân viên soát vé. 

    Những bộ phim bom tấn thế giới liên tục cập bến Việt Nam có vẻ như vẫn chưa khiến người dân móc hầu bao ra rạp bởi e ngại về dịch bệnh. Có lẽ hình ảnh hiu quạnh tại các rạp chiếu phim sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. 

    Hồng Sơn
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-dong-nguoi-cho-vang-ve-tai-nhung-diem-vui-choi-dip-quoc-khanh-a337414.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan