+Aa-
    Zalo

    Ổ nhóm chuyên móc túi ở hồ Hoàn Kiếm "sa lưới"

    (ĐS&PL) - Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến ổ nhóm chuyên dàn cảnh để trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm.

    Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng gồm 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) có biểu hiện đeo bám theo khách du lịch nên đã bí mật theo dõi.

    Theo đó, cách hoạt động của nhóm đối tượng này là sẽ đeo bám khách, trong đó có 1 đối tượng nữ tiếp cận nạn nhân, còn lại 3 đối tượng sẽ cảnh giới.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Thị Ngát (sinh năm 1990; ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội; có 3 tiền án), Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1989; ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; có 2 tiền án), Phan Huy Việt (sinh năm 1987; ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; có 5 tiền án), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1986; ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; có 1 tiền án) khai nhận, sáng 29/10, cả nhóm cùng nhau đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để trộm cắp tài sản của khách du lịch.

    o nhom chuyen moc tui o ho hoan kiem sa luoi
    Ổ nhóm 4 đối tượng dàn cảnh trộm cắp của người nước ngoài. Ảnh: Công an Hoàn Kiếm

    Khoảng 10h30 cùng ngày, cả nhóm thấy chị Melanie Wiesler Wesche (sinh năm 1975; người Đức, ở tại khách sạn trên phố Tạ Hiện) đi bộ cùng chồng và các con từ khu vực bến xe buýt di chuyển sát Bờ Hồ để đến đền Ngọc Sơn. Nạn nhân khi đi bộ có đeo 1 túi đeo chéo sau lưng, trong túi có để chiếc điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra.

    Thấy vậy, cả nhóm liền bám theo. Ngát tiếp cận nạn nhân còn Hương, Việt, Vinh có trách nhiệm cảnh giới. Khi đến đoạn ngang phố Lò Sũ thì Vinh tiến lên sát ngay chị Melanie Wiesler Wesche, còn Ngát mở khóa lấy điện thoại của nạn nhân.

    Sau khi lấy được điện thoại thì Ngát chuyền tay cho Việt đang đi phía sau, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp thì cả nhóm di chuyển về phố Hàng Thùng ngồi uống nước tại vỉa hè 11 Hàng Thùng và bàn về việc tiêu thụ tài sản.

    Toàn bộ quá trình nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp đã bị tổ công tác đội hình sự ghi nhận bằng hình ảnh đồng thời tiếp tục đeo bám theo nhóm đối tượng trộm cắp đến 16A phố Hàng Thùng. Tại đó Ngát gọi điện cho Lê Văn Đoàn đến mua điện thoại. Đoàn đồng ý và đến ngồi trao đổi thỏa thuận giá mua bán điện thoại với Ngát và cả nhóm tại quán nước vỉa hè số 16A Hàng Thùng. Ngay khi Đoàn cầm điện thoại từ Việt thì tổ công tác đã ập vào bắt giữ các đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở để giải quyết.

    XEM THÊM: Bốc đầu xe mô tô trên đường Quốc lộ, nam thanh niên bị khởi tố

    Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Công an quận Hoàn Kiếm cũng tiến hành trao trả tài sản bị lấy trộm cho du khách người nước ngoài.

    Thành Lâm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/o-nhom-chuyen-moc-tui-o-ho-hoan-kiem-sa-luoi-a597730.html
    Giả vờ vào nhà dân hỏi chuyện rồi trộm cắp tài sản

    Giả vờ vào nhà dân hỏi chuyện rồi trộm cắp tài sản

    Tại cơ quan công an, Trần Đình Khánh và Phạm Văn Sáng khai nhận đã cùng nhau sử dụng xe máy đi khảo sát tìm kiếm "mục tiêu". Khi phát hiện gia đình neo người, các đối tượng giả vờ vào hỏi chuyện, lợi dụng sơ hở khi người nhà không để ý, các đối tượng nhanh chóng lấy cắp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Giả vờ vào nhà dân hỏi chuyện rồi trộm cắp tài sản

    Giả vờ vào nhà dân hỏi chuyện rồi trộm cắp tài sản

    Tại cơ quan công an, Trần Đình Khánh và Phạm Văn Sáng khai nhận đã cùng nhau sử dụng xe máy đi khảo sát tìm kiếm "mục tiêu". Khi phát hiện gia đình neo người, các đối tượng giả vờ vào hỏi chuyện, lợi dụng sơ hở khi người nhà không để ý, các đối tượng nhanh chóng lấy cắp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.