+Aa-
    Zalo

    Ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội đúng ngày mùng 1 Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Orlando Chervolet đang đậu trước sân một nhà dân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng ngày mùng 1 Tết.

    Chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Orlando Chervolet đang đậu trước sân một nhà dân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng ngày mùng 1 Tết.

    Ô tô 7 chỗ bị cháy rụi phần đầu, các chiến sĩ PCCC nỗ lực cạy nắp xe để tiến hành dập lửa. Ảnh: Trí thức trẻ

    Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe ô tô hy hữu trên xảy ra vào khoảng hơn 4h ngày 25/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), tại nhà số 10, ngách 166, ngõ Kim Đồng, đường Herman, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An.

    Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Orlando Chervolet đang đậu trước sân chắn lối ra vào nhà của một người dân thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ cháy, người dân lập tức hô hoán chủ nhà tìm cách chữa cháy đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa hỗ trợ.

    Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chién sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy.

    Do chiếc xe nằm chắn lối ra của căn nhà nên bên cạnh việc chữa cháy lực lượng chữa cháy còn hướng dẫn người dân thoát ra ngoài. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, tuy nhiên phần đầu của chiếc xe ôtô đã bị lửa thiêu rụi.

    Sau nhiều phút chữa cháy, ngọn lủa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên chiếc xe ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/o-to-7-cho-bat-ngo-boc-chay-du-doi-dung-ngay-mung-1-tet-a309435.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan