+Aa-
    Zalo

    Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Sáng 23/2, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

    Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Hải Dương.

    Tại kỳ họp này, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

    Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương cũng miễn nhiệm và nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Hiển để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

    Ông Phạm Xuân Thăng (SN 1966, quê ở xã An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương), là cử nhân Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I; Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

    Ông Phạm Xuân Thăng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. 

    Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Bình Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.

    Tháng 10/2020, ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-pham-xuan-thang-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hdnd-tinh-hai-duong-a360165.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan