+Aa-
    Zalo

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Buổi tổng duyệt liveshow Dấu Ấn tháng 12/2014 - liveshow ca nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của danh ca Bảo Yến vừa diễn ra vào chiều tối qua (5/12/2014).

    (ĐSPL) - Mặc dù đang bệnh nhưng nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn có mặt và chăm chú theo dõi buổi tập của vợ từ đầu cho đến cuối chương trình.

    Buổi tổng duyệt liveshow Dấu Ấn tháng 12/2014 - liveshow ca nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của danh ca Bảo Yến vừa diễn ra vào chiều tối qua (5/12/2014) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

    Ở tuổi 56, nữ danh ca vẫn khá trẻ trung khi xuất hiện với trang phục gợi cảm. Đây cũng là phong cách thời trang gắn liền với thương hiệu Bảo Yến từ trước tới nay.

    Không chỉ có phong cách trẻ trung, ngay khi vừa cất lên giọng hát, Bảo Yến đã chinh phục trái tim người nghe bởi chất giọng không lẫn với bất kỳ ai và đặc biệt là nội lực trong từng câu hát – dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Ở tuổi 56, danh ca Bảo Yến vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

    Mặc dù đang bệnh nhưng nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn có mặt và chăm chú theo dõi buổi tập của vợ từ đầu cho đến cuối chương trình. Anh ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi xem và thỉnh thoảng dành cho nữ danh ca ánh mắt trìu mến cũng như thể hiện sự lo lắng khi thấy Bảo Yến tập liên tục nhiều tiếng đồng hồ…

    Cũng như Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng là một tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc Việt Nam. Năm 10 tuổi, anh đã học tại trường Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn và năm 16 tuổi anh tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc Pháp Tây phương.

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Nhạc sĩ Quang Dũng chăm chú theo dõi buổi tập của vợ.

    Bản nhạc đầu tiên của anh được viết khi chỉ mới 11 tuổi là một nhạc phẩm không lời. Đến năm 17 tuổi, anh hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay: Em đã thấy mùa xuân chưa. Sau đó, anh viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như: Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân, Hoang vắng... Hiện nay, vì lý do sức khỏe, nhạc sĩ Quốc Dũng không sáng tác nhiều và chỉ sáng tác theo cảm hứng.

    Cùng với nhạc sĩ Quốc Dũng, 2 con trai của Bảo Yến là Khải Ca và Bảo Châu cũng có mặt trong buổi tổng duyệt. Cả hai sẽ tham gia biểu diễn trong liveshow Dấu Ấn. Khải Ca sẽ thể hiện giọng hát còn Bảo Châu sẽ đệm đàn cho mẹ.

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Nhạc sĩ Quốc Dũng bên 2 con trai Khải Ca và Bảo Châu.

    Với vai trò phụ trách âm nhạc cho liveshow, em trai của Bảo Yến là nhạc sĩ Kim Tuấn – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Biển cạn, Tôi ngàn năm đợi, Câu chuyện tình tôi…cũng góp mặt và đích thân đệm đàn guitar cho phần trình diễn của Bảo Yến và Khải Ca. 

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Bảo Yến và em trai Kim Tuấn, con trai Khải Ca.

    Nữ ca sĩ Hiền Thục cũng sẽ tái ngộ khán giả chương trình Dấu Ấn với vai trò ca sĩ khách mời. Cô vừa trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn nước ngoài và tham gia buổi tổng duyệt cùng với danh ca Bảo Yến. Cô sẽ song ca cùng với Bảo Yến ca khúc Nửa hồn thương đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Nữ ca sĩ Hiền Thục cũng sẽ tái ngộ khán giả chương trình Dấu Ấn.

    Đức Tuấn - Nam ca sĩ đã từng có một liveshow Dấu Ấn thành công rực rỡ hồi tháng 7 cũng sẽ trở lại chương trình với ca khúc Chiếc lá cuối cùng – song ca cùng Bảo Yến.

    Ông xã Bảo Yến chăm chú theo dõi buổi tập của vợ

    Nhạc sĩ Đức Tuấn.

    Liveshow Dấu Ấn của Bảo Yến sẽ diễn ra vào lúc 20h, thứ Bảy 6/12/2014 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và VTV Huế thuộc Đài truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Lâm Đồng và một số đài địa phương khác. Chương trình do Trung tâm truyền hình VN tại TP.HCM phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện.

    Đây là một dịp hiếm hoi khán giả của Bảo Yến có thể nghe một chương trình đầy đặn với những bài hát đã trở thành “thương hiệu” Bảo Yến như: Ở hai đầu nỗi nhớ, Thư tình cuối mùa thu, Chuyện hợp tan, Mưa trên phố Huế… tới những ca khúc trữ tình vốn ít được chị biểu diễn sân khấu và đặc biệt sẽ không thể thiếu phần nhạc ngoại quốc theo phong cách pop-rock bốc lửa từng tạo nên hình ảnh nữ hoàng nhạc pop Bảo Yến.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-xa-bao-yen-cham-chu-theo-doi-buoi-tap-cua-vo-a72789.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan