+Aa-
    Zalo

    Paraguay “nối gót” Mỹ rời Đại sứ quán về Jerusalem

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một vài quốc gia đã "theo chân" Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem. Mới đây nhất, đại diện của Paraguay cũng đã đưa ra công bố chính thức về quyết định này.

    Một vài quốc gia đã "theo chân" Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem. Mới đây nhất, đại diện của Paraguay cũng đã đưa ra công bố chính thức về quyết định này.

    Tổng thống Paraguay Horacio Cartes. - Ảnh: Getty.

    Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Paraguay đưa ra tuyên bố rằng quốc gia này cũng sẽ rời Đại sứ quán về Jerusalem trong thời gian sớm nhất. Thời gian dự kiến là vào khoảng cuối tháng 5 này.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon cho biết Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đã lên kế hoạch đến thăm Israel vào cuối tháng để mở Đại sứ quán mới ở Jerusalem.

    Trước đó, Bộ Ngoại giao và Kiều bào Palestine đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với tuyên bố mang tính khiêu khích của Mỹ về việc chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel tới thành phố Jerusalem.

    Khu vực thành cổ ở Jerusalem. - Ảnh: Reuters.

    Do đó, việc các quốc gia theo chân Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem giống như “thêm dầu vào lửa” trong khi tình hình giữa Israel và Palestine đang căng thẳng.

    Được biết, Guatemala cũng đã rời Đại sứ quán tại Israel về Jerusalem. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết ông hy vọng các quốc gia khác sẽ không hành động giống như Paraguay, Guatemala và Mỹ.

    HUYỀN TRANG(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/paraguay-noi-got-my-roi-dai-su-quan-ve-jerusalem-a228863.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan