+Aa-
    Zalo

    Phá cửa vào nhà, mẹ kinh hãi phát hiện vợ chồng con trai thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, bà L. nhờ hàng xóm phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện chị M. đã tử vong, anh V. nằm gục trên giường với nhiều vết cắt ở cổ tay.

    pha cua vao nha me kinh hai phat hien vo chong con trai thuong vong
    Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Plo.vn

    Dân trí đưa tin, ngày 8/3, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã bàn giao N.V. (33 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị M. (33 tuổi), vợ của V..

    Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, bà L. (mẹ của V.) không thấy vợ chồng anh V. dậy đi làm nên lên gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

    Lúc này, bà L. nhờ hàng xóm xung quanh phá cửa xông vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị M. đã tử vong, anh V. nằm gục trên giường với nhiều vết cắt ở cổ tay.

    Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ.

    Tờ Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, anh V. được đưa vào bệnh viện cấp cứu và không ảnh hưởng đến tính mạng. Ban đầu, người này khai nhận đã sát hại vợ rồi định tự sát nhưng không thành.

    Một người thân của gia đình cho biết, hai vợ chồng anh V. cưới đã lâu, có ba người con và đều có công việc ổn định.

    Liên quan vụ việc này, trao đổi trên Thanh Niên, lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn cho biết: “Do đây là trọng án nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền”.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-cua-vao-nha-me-kinh-hai-phat-hien-vo-chong-con-trai-thuong-vong-a530486.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan