+Aa-
    Zalo

    Pháp từng phớt lờ cảnh báo nguy cơ IS khủng bố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tình báo Iraq từng cảnh báo về những vụ tấn công của IS chỉ vài ngày trước loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, song Pháp đã bỏ qua lời cảnh báo này.

    (ĐSPL) - Tình báo Iraq từng cảnh báo về những vụ tấn công của IS chỉ vài ngày trước loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, song Pháp đã bỏ qua lời cảnh báo này.

    Vụ tấn công liên hoàn cướp đi sinh mạng của 129 người. Ảnh: Reuters

    Theo hãng tin AP, các quan chức tình báo cấp cao Iraq thông báo, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã yêu cầu cấp dưới tấn công các nước tham gia liên minh chống IS trên lãnh thổ Iraq và Syria, bao gồm cả Nga và Iran. Theo phía Iraq, các phương pháp mà IS sẽ sử dụng là “đánh bom, ám sát và bắt cóc con tin trong những ngày tới”, AP cho hay

    Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi xảy ra chuỗi vụ khủng bố liên hoàn ở Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

    Trong khi đó, theo Tri thức trực tuyến, một quan chức an ninh cấp cao của Pháp cho biết, tuyên bố của phía Iraq không đưa ra các mục tiêu cụ thể mà IS định tấn công. “Chúng tôi nhận được những thông báo tương tự mọi lúc và mọi nơi”, quan chức an ninh Pháp giải thích.

    [mecloud]zEkY7b2L1a[/mecloud]

    Tuy nhiên, 6 quan chức tình báo cấp cao của Iraq chứng thực về lời cảnh báo và 4 trong số đó khẳng định Pháp là mục tiêu đặc biệt của các vụ tấn công. Hai quan chức cho rằng Paris được báo trước các thông tin chi tiết nhưng nhà chức trách Pháp không công bố công khai.

    Cũng theo các quan chức Iraq, có thể các vụ tấn công ở Paris được lên kế hoạch ở Raqqa, Syria, thành trì của IS. Những kẻ khủng bố được đào tạo với mục đích gửi tới Pháp. Những kẻ "nằm vùng" tại Pháp sau đó gặp những tên này và giúp thực hiện kế hoạch. Ước tính có 24 phiến quân tham gia, 19 kẻ tấn công và 5 tên khác chuẩn bị.

    Trước đó, vào tối 13/11, một loạt vụ đánh bom liều chết và xả súng đẫm máu xảy ra ở thủ đô Paris, Pháp làm 129 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Tổng thống Pháp Francois Hollande ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn nước Pháp và đóng cửa biên giới.

    Ông Hollande cáo buộc lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) là những kẻ gây ra vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nước Pháp. Người đứng đầu Điện Elysee cũng khẳng định Pháp không lùi bước trong cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông. Hiện tại, chiến đấu cơ Pháp đã tăng cường các hoạt động không kích IS ở Iraq và Syria.

    [mecloud]ycJqbLdT6W[/mecloud]

    AN LÊ (tổng hợp)

    Xem thêm video Tin tức:

    [mecloud]t9h475x9IU[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phap-tung-phot-lo-canh-bao-nguy-co-is-khung-bo-a119830.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.