+Aa-
    Zalo

    Phạt 5 triệu đồng với trường hợp tung tin vải thiều Lục Ngạn bị ép giá còn 2.000 đồng/kg

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Bắc Giang đã xử phạt các cá nhân liên quan đến thông tin sai sự thật về việc vải thiều Lục Ngạn bị ép giá còn 2.000 đồng/kg.

    Ngày 28/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã xử lý vi phạm đối với các cá nhân liên quan đến vụ việc đăng tải thông tin bị ép giá vải thiều sớm sai sự thật lên mạng xã hội.

    Trước đó, ngày 27/5, tài khoản facebook "Minh Leo" đã đăng tải bài viết về việc vải thiều bị ép giá còn 2.000 đồng/kg khiến dư luận xôn xao.

    Cụ thể, tài khoản này viết: "Hôm nay, mình đi bán một chuyến vải ở địa chỉ này, đối diện bờ sông Kim. Lợi dụng lúc trưa ế hàng, nó ép giá vẫy mình lại trả 8.000 đồng và bắt mình cùng rất nhiều người đứng đợi để cân. Đợi được khoảng 1 tiếng thì nó ra trả giá lại xuống còn 6.000 đồng, mình vẫn đồng ý bán vì giờ đó không còn ai mua nữa cả. Tiếp tục đợi thêm 1 tiếng nữa và cuối cùng xếp hàng được vào cân nó ra chê lên chê xuống và chốt một câu là 2.000 đồng, bán thì bán không bán thì thôi..."

    Ngay sau đó, Công an huyện Lục Ngạn vào cuộc điều tra xác định tài khoản facebook “Minh Leo” là của anh Leo Văn M. (SN 1991, trú tại xã Qúy Sơn, Lục Ngạn). Cùng ngày, Công an huyện Lục Ngạn đã làm việc với Leo Văn M.

    Tại đây, anh M. đã thừa nhận sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải nội dung gây hiểu nhầm về giá vải Lục Ngạn, gây hoang mang trong nhân dân về việc tiêu thụ vải. Anh M. đã nhận thức được hành vi của mình và gỡ bài viết, đính chính lại thông tin, cam kết sẽ sẽ không tái phạm.

    phat 10 trieu dong 2 truong hop tung tin vai thieu bi ep gia con 2000 dong kg 01
    Anh M. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: VTC News

    Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi bài viết của M. đăng tải, đã có rất nhiều người dùng Facebook vào bình luận với nhiều nội dung trái chiều.

    Trong đó, có Đỗ Văn T. (SN 1992, là con trai của bà Nguyễn Thị H. (chủ điểm cân). Anh T. có dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận, đăng tải nội dung trái với thuần phong mỹ tục trước việc anh Minh đăng tải hình ảnh và kêu gọi tẩy chay điểm thu mua vải của nhà mình.

    Theo cơ quan công an, M. và T. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

    Tuy nhiên, cả M. và T. đều có tình tiết giảm nhẹ "thành thật, hối lỗi, tự nguyện khai báo" nên mỗi cá nhân chỉ bị phạt 5 triệu đồng, đồng thời cam kết không tái phạm.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-5-trieu-dong-voi-truong-hop-tung-tin-vai-thieu-luc-ngan-bi-ep-gia-con-2-000-dong-kg-a502138.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan