+Aa-
    Zalo

    Phát hiện người đàn ông 40 tuổi chết treo cổ trong vườn điều

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc đi thăm vườn điều, người dân phát hiện người đàn ông 40 tuổi chết treo cổ trong vườn nên báo cơ quan công an.

    Trong lúc đi thăm vườn điều, người dân phát hiện người đàn ông 40 tuổi chết treo cổ trong vườn nên báo cơ quan công an.

    Sáng ngày 25/6, trả lời báo chí, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan điều tra đang kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong vườn điều ở xã Bình Thành.

    Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet

    Xác nhận với báo chí, ông Nguyễn Công Minh- Chủ tịch UBND xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông.

    Trước đó, vào khoảng 6h30 cùng ngày, một người dân đi hái điều đã phát hiện người đàn ông chết trong khu vườn điều Gò Đông, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc P. (SN 1985, ngụ thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

    Tại hiện trường, anh P. chết trong tư thế treo cổ, gần đó có một chiếc xe máy cũ.

    Theo người dân địa phương, anh P. có vợ và 2 con, bị bệnh tâm thần nhiều năm nay. Ngày 23/6, P. bỏ nhà đi, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi, song không có kết quả.

    Vụ việc đang được Công an huyện Tây Sơn điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-nguoi-dan-ong-40-tuoi-chet-treo-co-trong-vuon-dieu-a328520.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan