+Aa-
    Zalo

    Phát hiện vụ sang mạn gần 120.000 lít dầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Toàn bộ tang vật bị bắt giữ lên đến 120.000 lít dầu. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

    (ĐSPL) - Toàn bộ tang vật bị bắt giữ lên đến 120.000 lít dầu. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

    Theo đó, vào lúc 11h ngày 20/7, trong lúc tuần tra tại khu vực biển Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Đoàn đặc nhiệm ma túy miền Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP (Đoàn đặc nhiệm số 3) đã phát hiện tàu Dương Đông - AT02, ký hiệu KG 17030 đang tiến hành bơm dầu (sang mạn) cho tàu Hiển Vinh, ký hiệu KG 00388.

    Phát hiện vụ sang mạn gần 120.000 lít dầu
    Cán bộ Đoàn đặc nhiệm số 3 đang tiến hành niêm phong các tàu chở dầu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Đ.B

    Lúc bị bắt, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu Dương Đông - AT02 do Võ Văn Tha (SN 1960), cư trú tại 23/10 Ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TP HCM) làm thuyền trưởng có khoảng 70.000 lít dầu DO, trên tàu Hiển Vinh có khoảng 47.000 lít. Tất cả số dầu trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

    Thời điểm này, cũng tại khu vực Hòn Thơm, Đoàn đặc nhiệm số 3 phát hiện, tạm giữ tàu Ái Châu, ký hiệu KG 24544, đang vận chuyển 50.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp lệ.

    Hiện, cả 3 phương tiện nói trên đã được đưa về cảng An Thới, huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-vu-sang-man-gan-120000-lit-dau-a42259.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan