+Aa-
    Zalo

    Phạt tù nhóm thiếu nữ đánh ghen cô giáo ngay trên bục giảng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi ngờ cô giáo N. có mối quan hệ với bố ruột mình, Trân và Linh đã gọi cô gái tên Trinh cùng tới trường Trường Tiểu học Thủy Vân, thị xã Hương Thủy đánh ghen.

    Nghi ngờ cô giáo N. có mối quan hệ với bố ruột mình, Trân và Linh đã gọi cô gái tên Trinh cùng tới trường Trường Tiểu học Thủy Vân, thị xã Hương Thủy đánh ghen.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Dân Trí, ngày 14/3, TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi Làm nhục người khác đối với Tôn Nữ Khánh Linh (SN 1993), Tôn Nữ Khánh Trân (SN 1990, cùng trú TP Huế) và Trần Nhật Trinh (SN 1997, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

    Linh, Trân và Trinh tại tòa - Ảnh: báo Dân Trí

    Báo Dân Việt dẫn cáo trạng của TAND thị xã Hương Thủy, vào khoảng 8h30 ngày 27/11/2015, bà L.T.N.N (SN 1972, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) đang giảng dạy cho học sinh lớp 4/1 của trường này thì Linh, Trân và Trinh tìm đến đánh ghen.

    Tại đây, trước sự chứng kiến của 32 học sinh lớp 4/1, Linh, Trân và Trinh xông vào lớp học đánh đập, chửi bới, lăng mạ chị N thậm tệ. Tiếp đó, 3 đối tượng này bắt chị N phải quỳ xuống đất van xin mình.

    Trong lúc hoảng loạn, chị N nhờ học sinh đi báo cho nhà trường thì Trân dọa rằng học sinh nào đi ra khỏi lớp thì sẽ bị giết. Khi chị N chạy thoát ra ngoài và đến nhà dân gần đó kêu cứu thì Trân lấy 2 điện thoại di động và một túi xách của chị này đem về nơi ở của mình.

    Nguyên nhân dẫn đến việc Linh, Trân và Trinh thực hiện vụ đánh ghen là do 3 phụ nữ này nghi ngờ chị N có quan hệ bất chính với bố ruột của Linh và Trân là ông Tôn Thất T (SN 1966, ngụ đường Dương Văn An, TP.Huế).

    Vụ đánh ghen không chỉ khiến chị N bị thương tích mà còn khiến chị này rơi vào khủng hoảng tinh thần và phải chuyển nơi công tác. Nghiêm trọng hơn, sau vụ việc này, chị N bị chồng nghi ngờ, nộp đơn ly hôn, dẫn đến gia đình tan vỡ.

    Cũng theo báo DânTrí, tại phiên tòa ngày 14/3, TAND thị xã Hương Thủy cho hay, hành vi của Linh, Trân và Trinh đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cô N. Tòa đã tuyên phạt Linh 9 tháng tù giam, Trân 6 tháng tù treo và xử phạt hình thức cảnh cáo đối với Trinh.

    Điều 121. Tội làm nhục người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    d) Đối với người thi hành công vụ;

    đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-tu-nhom-thieu-nu-danh-ghen-co-giao-ngay-tren-buc-giang-a184214.html

    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan