+Aa-
    Zalo

    “Quan phụ mẫu” Trung Quốc bị sa thải vì sợ…ướt giày

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Khi đang "thị sát" một vùng ngập lụt, vị quan chức này đã yêu cầu nhân viên cõng ông ta để không bị ướt giày.

    (ĐSPL) – Khi đang "thị sát" một vùng ngập lụt, vị quan chức này đã yêu cầu nhân viên cõng ông ta để không bị ướt giày.
    Tin tức từ Daily Mail cho biết, Wang Junhua, phó giám đốc văn phòng thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bị sa thải sau khi xuất hiện những bức ảnh ông ta đang ngồi trên lưng một nhân viên trong khi thăm một vùng ngập lụt, nơi hai học sinh bị chết đuối.
    “Quan phụ mẫu” Trung Quốc bị sa thải vì sợ…ướt giày

    Sợ bị ướt giày, Wang đã yêu cầu nhân viên cõng mình trên lưng đi qua vũng nước

    Theo truyền thông địa phương, Wang đã bảo nhân viên của mình có tên Ding Xianbao cõng mình để không phải lội qua vũng nước và làm hỏng đôi giày của ông ta.

    “Quan phụ mẫu” Trung Quốc bị sa thải vì sợ…ướt giày

    Wang đến thăm khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sau khi hai trẻ em bị chết đuối ở đây

    “Người nhân viên trông có vẻ mệt mỏi. Rõ ràng, ông ấy đến đây để ghi điểm trong mắt người dân nhưng khi nhận thấy đôi giày của mình có thể bị ướt, ông ta mới lộ rõ bản chất con người thực. Ông ta đã bảo nhân viên cõng trên lưng và coi anh ta như một con lừa. Tôi cảm thấy thật ái ngại cho cậu nhân viên”, Hu Peng, một người dân địa phương chứng kiến vụ việc, cho biết.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-phu-mau-trung-quoc-bi-sa-thai-vi-souot-giay-a38073.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan