+Aa-
    Zalo

    Rủ nhau đi tắm ao, hai học sinh chết đuối thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai học sinh lớp 3 ở Quảng Nam rủ nhau ra ao gần nhà tắm không may bị đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm.

    Hai học sinh lớp 3 ở Quảng Nam rủ nhau ra ao gần nhà tắm không may bị đuối nước dẫn đến tử vong thương tâm.


    Người dân đến nhà chia buồn và giúp đỡ lo hậu sự cho các học sinh bị chết đuối. Ảnh: Infonet 

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, tối 12/2, ông Nguyễn Ngọc Chuyển, Bí thư Đảng ủy phường An Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 3 tử vong.

    Thông tin về sự việc, Infonet cho hay, vào chiều 12/2, gia đình em Trần Thanh T. và Trịnh Ngọc Quốc H. (cùng học lớp 3, cùng trú khối phố Phú Sơn, phường An Phú, TP.Tam Kỳ), hoảng hốt khi nhận được tin 2 em bị trượt chân ở hố nước thuộc tổ 5, khối phố Phú Sơn.

    Khi đến nơi xảy ra sự việc, người thân phát hiện mũ, dép của các em nên xuống mò tìm thì vớt được thi thể em T. và H đã bị chết đuối từ trước đó.

    Theo một số người dân, chiều cùng ngày, em T. và em H. cùng một học sinh khác rủ nhau ra chỗ hố nước tổ 5 để tắm. Tại đây, em H. và T. không may trượt chân nên dẫn đến đuối nước.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, em học sinh còn lại đã nhanh chóng hô hoán người dân và gia đình đến ứng cứu nhưng không kịp. Sau khi trục vớt được thi thể, gia đình các em đã đưa các con về nhà lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

    Đến tối cùng ngày, lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với 2 gia đình.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ru-nhau-di-tam-ao-hai-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-a311396.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan