+Aa-
    Zalo

    Sài Gòn: Nhóm thanh niên dàn cảnh móc túi giữa ban ngày

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ít nhất 4 xe máy bao vây người phụ nữ đi xe tay ga rồi dàn cảnh móc túi trắng trợn ở vòng xoay Bưu điện quận 5, TP HCM.

    (ĐSPL) - Ít nhất 4 xe máy "bao vây" người phụ nữ đi xe tay ga rồi dàn cảnh móc túi trắng trợn ở vòng xoay Bưu điện quận 5, TP HCM.

    Báo Công an TP. HCM thông tin, vụ việc xảy ra vào sáng 30/12/2016, tại vòng xoay Bưu Điện Quận 5, Q.5, TP.HCM và được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại.

    Đối tượng nữ ngồi sau (dấu X đỏ) đang thực hiện hành vi móc túi nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

    Theo báo VnExpress, sự việc diễn ra trong vòng 4 giây khi người phụ nữ áo vàng đi xe Air Blade bị nhóm người dàn cảnh đụng xe và móc túi. Theo đó, hai kẻ móc túi đi sau theo dõi "con mồi", khi đến cột đèn đỏ chúng phóng lên dựng cảnh đụng xe. Tên ngồi sau áp sát vào nạn nhân rồi móc túi.

    Sau khi clip đưa lên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra bất bình trước hành động cướp giật manh động, trắng trợn giữa thiên thanh bạch nhật, xem thường pháp luật của nhóm cướp này.

    Điều 136. Tội cướp giật tài sản (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sai-gon-nhom-thanh-nien-dan-canh-moc-tui-giua-ban-ngay-a176715.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan