+Aa-
    Zalo

    Sản phụ 23 tuổi bỏ con gái sơ sinh ở bệnh viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi hạ sinh con gái, sản phụ 23 tuổi đã để con lại ở bệnh viện và rời đi.

    Sau khi hạ sinh con gái, sản phụ 23 tuổi đã để con lại ở bệnh viện và rời đi.

    Ngày 21/2, Bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang chăm sóc một bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi từ ngày 18/2.

    Bé gái này nặng 2,5kg, sức khỏe tốt, không mắc dị tật.

    Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Công an TP.HCM

    Trước đó, ngày 17/2 (mùng 2 Tết), một sản phụ 23 tuổi (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bất ngờ hạ sinh 1 bé gái nặng khoảng 2,5 kg ngay trong phòng vệ sinh của nhà trọ đang thuê ở. 

    Ngay sau đó, sản phụ được mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu để đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương để chăm sóc sức khỏe sau sinh. Tuy nhiên, đến ngày 18/2, người này đã rời đi, để bé gái lại một mình. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên của đã báo lên lãnh đạo bệnh viện này và cử người chăm sóc cháu bé.

    Hiện nay, bé gái sức khỏe tốt, đang được nhân viên chăm sóc. Trong thời gian tới, nếu không có ai đến nhận, bệnh viện sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để lo cho cháu bé theo quy định.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/san-phu-23-tuoi-bo-con-gai-so-sinh-o-benh-vien-a220220.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan