+Aa-
    Zalo

    Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo bản tin 6h ngày 14/2 (tức sáng mùng 3 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới.

    Theo bản tin 6h ngày 14/2 (tức sáng mùng 3 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới.

    Tính từ 18h ngày 13/2 tới 6h này 14/2, Việt Nam không phát hiện thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại vẫn có 2195 bệnh nhân COVID-19. Đây là buổi sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân COVID-19.

    Tính tới 6h ngày 14/2, Việt Nam có tổng công 1297 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó, số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

    Tổng số người từng tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly và theo dõi sức khỏe là 152.690 trường hợp. Trong đó, có 683 người đang cách ly tập trung ở bệnh viện, 18.232 người cách ly tập trung ở các cơ sở khác, còn 133.775 người tự cách ly tại nhà và nơi cư trú.

    Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam đến thới điểm này đã chữa khỏi 1531 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, có 39 ca âm tính lần 1, 12 ca âm tính lần 2 và 9 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

    Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới vào sáng mùng 3 Tết. Ảnh minh họa

    Trong một diễn biến liên quan, Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vào tối ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết) thông báo, 109 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở khu cách ly trường Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả âm tính.

    Trong số đó, có 91 người là giáo viên, học sinh và phụ huynh, 18 người còn lại là người phục vụ. Với việc nhận kết quả âm tính, tất cả 109 người sẽ được về nhà ăn Tết sau đúng 14 ngày cách ly phòng dịch vào sáng ngày 14/2.

    Trước đó, vào chiều tối ngày 10/2 (tức 29 Tết), 28 học sinh và phụ huynh cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương được đưa về nhà an toàn sau khi xét nghiệm âm tính lần thứ 3.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-mung-3-tet-viet-nam-khong-ghi-nhan-ca-mac-covid-19-moi-a356054.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan