+Aa-
    Zalo

    Sáng nay 20/10: Khai mạc kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng nay (ngày 20/10), Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc. Đây là kỳ họp Quốc hội đầu tiên diễn ra tại hội tòa nhà Quốc hội mới.

    (ĐSPL) - Sáng nay (ngày 20/10), kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc. Đây là kỳ họp Quốc hội đầu tiên diễn ra tại hội tòa nhà Quốc hội mới.

    Sáng nay 20/10: Khai mạc kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội mới

    Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội mới (Ảnh Zing).

    Nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ dành 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác. Trong đó có các dự án luật liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi),…

    Đồng thời, tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015; báo cáo hoạt động của các cơ quan Toà án, Viện Kiểm sát, Chính phủ…

    Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Chính phủ là tái cơ cấu nền kinh tế cũng được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến dựa trên báo cáo giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

    Quốc hội cũng cho ý kiến về các nội dung mà dư luận đang quan tâm hiện nay về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành,…

    Cụ thể, trong phiên khai mạc buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

    Buổi chiều, Quốc hội nghe các báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. Nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

    Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sẽ kéo dài từ 20/10 – 28/11, với 33 ngày làm việc chính thức.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sang-nay-2010-khai-mac-ky-hop-thu-8-tai-nha-quoc-hoi-moi-a56292.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan