+Aa-
    Zalo

    Sạt lở tại tuyến đường độc đạo, hơn 500 hộ dân huyện miền núi Bắc Trà My bị cô lập

    (ĐS&PL) - Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường ĐH8 từ ngã 3 Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui (Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), đây là con đường duy nhất dẫn vào khu vực sinh sống của hơn 500 hộ dân. Sạt lở khiến nhiều thôn trong xã đã bị cô lập hoàn toàn.

    VTC News đưa tin, tối 16/11, ông Lê Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, mưa lớn kéo dài liên tục trong những ngày qua đã làm tuyến đường ĐH8 dẫn vào trung tâm xã xuất hiện 10 điểm sạt lở nghiêm trọng.

    Ông Cường cũng thông tin thêm, hiện tại, hơn 500 hộ dân của 4 thôn: 3, 4, 5, 6 của xã Trà Bui đang bị cô lập hoàn toàn; nhiều khu vực mất điện do mưa lớn, đường bị sạt lở.

    "Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện cơ giới khắc phục sạt lở nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực bị cô lập.

    Đường dẫn vào 4 thôn trên là tuyến đường độc đạo nên khi xảy ra sạt lở nặng, chỉ có cách chèo chuyển trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 2 để tiếp cận khu vực bị cô lập. Tuy nhiên, việc sử dụng thuyền ở thời điểm này sẽ rất nguy hiểm bởi nước lũ tràn về" - ông Cường nói.

    sat lo tai tuyen duong doc dao hon 500 ho dan huyen mien nui bac tra my bi co lap
    Tuyến đường độc đạo ĐH8 bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: VietNamnet.

    Cũng theo ông Cường, trong số các khu dân cư của 4 thôn bị cô lập, nóc Sơ Rơ (147 hộ dân sinh sống) là đáng lo ngại nhất vì nơi đây đã xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở.

    Việc tiếp cận khu vực này là rất khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiều điểm còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao rất nguy hiểm, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện nỗ lực khắc phục nhằm thông tuyến nhưng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực bị cô lập.

    Phương án trước mắt để hỗ trợ hơn 500 hộ dân đang bị cô lập, chính quyền xã Trà Bui đang tính toán sẽ đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho lưu thông từ 1 đến 2 chiếc thuyền với mục đích cung cấp thức ăn cho bà con hàng ngày và chở người đi khám chữa bệnh, phương châm “bốn tại chỗ” hỗ trợ về người.

    Theo VietNamnet, thông tin liên lạc với địa phương đến nay vẫn thông suốt, may mắn chưa có thiệt hại về người và tài sản

    sat lo tai tuyen duong doc dao hon 500 ho dan huyen mien nui bac tra my bi co lap4
    Lực lượng chức năng nỗ lực tìm phương án cứu hộ, mở thông tuyến đường. Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM

    Báo cáo nhanh từ địa phương, huyện Bắc Trà My có hơn 20 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến Đông Trường Sơn, quốc lộ 24C và đường liên thôn, xã của huyện. Huyện Bắc Trà My đã sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất, rà soát tại 22 vị trí có khả năng nước dâng cao gây ngập.

    Trước đó, Sở GTVT Quảng Nam cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1377+500 thuộc thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bị sạt lở với khối lượng đất đá từ taluy dương trút xuống ước tính khoảng 15.000m3. 

    sat lo tai tuyen duong doc dao hon 500 ho dan huyen mien nui bac tra my bi co lap2
    Cảnh báo nguy hiểm đến người dân khi di chuyển qua điểm có nguy cơ sạt lở. Ảnh: VietNamnet.

    Tại Km89+450 Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Cang, huyện Bắc Trà My, đất đá tràn mặt đường. Tương tự, tại Km66+700 Quốc lộ 40B thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra sạt lở đất cũng khiến phương tiện đi lại khó khăn.

    Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 40B, tại khu vực ngầm sông Trường bị ngập sâu từ 0,3m-0,5m; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080 (qua 2 xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My).

    Trên Quốc lộ 14H, mưa lớn gây ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m, dẫn tới tắc đường tại Km13+300 (cầu Duy Phước, huyện Duy Xuyên); tắc đường tại Km63+700 do ngập sâu 0,7m-1m tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn. Quốc lộ 14E bị tắc đường do sạt lở tại Km87+750 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn).

    Trên Quốc lộ 14D, mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) ở nhiều vị trí đoạn từ Km20+00 - Km74+387 (qua xã Ta Bhing, xã Tà Pơ, xã ChaVal, xã La Dê, huyện Nam Giang) nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

    Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng núi phía Nam có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 15 đến 19h ngày 16/11 của các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10 - 50mm, vùng núi phía Nam phổ biến từ 50 - 100mm; có nơi cao hơn như: trạm Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 104mm, trạm Đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 105mm.

    Dự báo từ 19h ngày 16/11 đến 19h ngày 17/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến từ 10-50mm, có nơi trên 80mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Từ 24 đến 48 giờ tiếp theo mưa có xu hướng giảm dần và có khả năng kết thúc đợt mưa lớn này.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sat-lo-tai-tuyen-duong-doc-dao-hon-500-ho-dan-huyen-mien-nui-bac-tra-my-bi-co-lap-a599840.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đường Trường Sơn Đông sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên tuyến đường huyết mạch bị đình trệ

    Đường Trường Sơn Đông sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên tuyến đường huyết mạch bị đình trệ

    Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Kon Tum những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất ở một số điểm giao thông. Điển hình như tại Km194+990 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông) xuất hiện điểm sạt lở lớn taluy dương. Đất đá, cây cối đổ sạt xuống đường gây ách tắc cục bộ.