+Aa-
    Zalo

    Sau 10 năm nghỉ hưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa bị tạm giam

    (ĐS&PL) - Mới đây Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa về tội nhận hối lộ.

    Nguồn tin trên báo Dân Việt, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để làm rõ một số hành vi vi phạm, trong thời gian đảm nhận chức vụ trước khi nghỉ hưu. Cụ thể, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bị điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

    Ông Cao Khoa (sinh 1954), đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khoá XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016, với thời gian đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2011 – 2014.

    Ngày 22/7/2014, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2011-2016, đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Cao Khoa để nghỉ hưu theo chế độ.

    sau 10 nam nghi huu nguyen chu tich ubnd tinh quang ngai cao khoa bi bat
    Ông Cao Khoa bị bắt sau 10 năm nghỉ hưu. Ảnh: Dân Việt.

    Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa (sinh 1954), quê ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức; tốt nghiệp Kỹ sư Nông học.

    Trong quá trình tham gia công tác, ông Khoa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Quyền Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Mộ Đức; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

    Năm 2014 ông được miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để nghỉ hưu theo chế độ.

    Theo một số người đã từng công tác chung, gặp gỡ và làm việc đều nhận xét nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, tính tình điềm đạm và hiền lành.

    Liên quan đến vụ bắt ông Khoa, tạp chí Môi trường và đô thị đưa tin, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh theo quy định của pháp luật đối với ông Cao Khoa.

    Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-10-nam-nghi-huu-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ngai-cao-khoa-bi-tam-giam-a613488.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan