+Aa-
    Zalo

    Siêu máy bơm chống ngập "khủng" tạm ngưng hoạt động

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tạm dừng 4 ngày siêu máy bơm chống ngập “khủng” cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) do hệ thống máy bơm chưa hoàn thiện.

    Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tạm dừng 4 ngày siêu máy bơm chống ngập “khủng” cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) do hệ thống máy bơm chưa hoàn thiện.

    Ngày 21/10, ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung - cho biết đã gửi văn bản khẩn đến Trung tâm chống ngập TP đề nghị tạm ngưng vận hành máy bơm chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

    Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập trong cơn mưa trưa 17/10. Ảnh: báo Dân trí

    Theo đó, từ nay đến tối 24/10, máy bơm sẽ ngưng hoạt động để hoàn thiện dây chuyền. Bên cạnh đó, đơn vị vận hành cũng chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh trưa 17/10.

    Theo ông Cường, đơn vị tạm ngưng máy bơm do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố chưa bàn giao hệ thống thoát nước trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ông cho biết máy bơm vận hành lần đầu vào ngày 19/9 xuất phát từ thực tiễn đường bị ngập và công ty muốn vận hành để đánh giá bước đầu. Cho đến nay đã trải qua gần chục lần thử nghiệm.

    Mặc dù vậy, giữa chủ đầu tư và đại diện đơn vị thuê máy bơm là Trung tâm chống ngập vẫn chưa thỏa thuận bàn giao hệ thống thoát nước. Đợt ngập ngày 17/10 vừa qua, lượng rác trong đường cống rất nhiều.

    Theo biên bản ghi nhận sự việc giữa 2 bên, tổng số rác được vớt lên từ hệ thống cống hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh từ Điện Biên Phủ đến Võ Duy Ninh là 24,7 m3. Trong 40 miệng cống được công nhân kiểm tra thì rác tập trung với số lượng lớn ở 6 miệng cống.

    Ngày 18/10, chủ đầu tư phát hiện tình trạng nước đổ ngược trở lại về đường Nguyễn Hữu Cảnh từ một đường cống ngầm ở gần cầu Thủ Thiêm. Vị trí này không nằm trong phạm vi hợp đồng nguyên tắc mà chủ đầu tư và UBND TP.HCM ký kết.

    "Hệ thống cống hoạt động theo nguyên lý 'bình thông nhau'. Máy bơm từ cống ra ngoài nhưng một đường cống khác lại đổ ngược trở lại thì không thể hút hết nước trong cống ra sông Sài Gòn được", ông Cường lý giải.

    Trung tâm chống ngập thành phố yêu cầu Công ty Thoát nước đô thị TP khắc phục van ngăn triều tại cửa xả dưới chân cầu Thủ Thiêm. Theo chủ đầu tư, lực lượng chức năng phải làm rõ 2 các vấn đề trên trước khi bàn giao lại cho Tập đoàn Quang Trung vận hành máy bơm. Chủ đầu tư cho biết tạm ngưng vận hành siêu máy bơm là để hoàn thiện hệ thống này.

    Được biết trong thời gian Công ty Quang Trung tạm dựng vận hành máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị sẽ đưa máy bơm ra khu vực này để ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

    Nguyễn Hà(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-may-bom-chong-ngap-khung-tam-ngung-hoat-dong-a206161.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan